Tại sao người Nhật luôn mang theo bình nước cá nhân?

    Người Nhật thường được thế giới biết đến như là một trong những hình mẫu của sự chỉn chu. Họ luôn cẩn thận mang bên mình những vật dụng cần thiết như khăn tay, bút, sổ tay ghi chép,... Trong số đó, không thể không nói đến những chiếc bình nước (水筒 - suitou) xinh xắn, được xem là vật dụng cần thiết của mọi độ tuổi ở Nhật Bản.

    Nếu có dịp sang Nhật, bạn sẽ dễ dàng thấy được hình ảnh các em nhỏ đến trường luôn đeo theo một bình nước bên hông. Ngay cả sinh viên và người đi làm cũng hay mang theo một bình nước cá nhân trong túi xách. Bạn có từng thắc mắc, vì sao ở một đất nước mà có đến hàng tá cửa hàng tiện lợi chỉ trong một khu phố, người Nhật vẫn có thói quen mang theo bình nước cá nhân bên mình không?

    người Nhật luôn mang theo bình nước cá nhân
    Người Nhật luôn mang theo bình nước cá nhân (Ảnh: warosu.org)

    Kế thừa văn hóa truyền thống

    Trước đây rất lâu, người ta chỉ sử dụng những ống tre hoặc túi làm từ da, dạ dày động vật để làm vật dụng chứa nước di động. Thời gian trôi qua, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, người ta sản xuất ra những chiếc bình chất lượng tốt bằng nhựa cao cấp hoặc những chiếc bình hợp kim 2 lớp có thể giữ nóng và giữ lạnh. Thật tuyệt khi mùa đông có thể nhấm nháp ngụm trà ấm, mùa hè có thể thưởng thức cốc nước ép mát lành, hay chỉ đơn giản là có thể uống thức uống ưa thích của mình bất cứ khi nào bạn muốn.

    bình giữ nhiệt
    Bình giữ nhiệt giúp giữ nhiệt độ của nước lâu hơn. Ảnh: lee.hpplus.jp.

    Thói quen vì sức khỏe

    Nhật Bản đã khiến cả thế giới bất ngờ với hệ thống máy bán hàng tự động giúp bạn dễ dàng mua được rất nhiều thứ như kem, nước giải khát, bánh kẹo,… Tuy nhiên họ vẫn coi việc mang theo bình nước cá nhân là một lựa chọn an tâm và cực kỳ tiện lợi, dù đó là khi đi dã ngoại, hẹn hò hay tham gia hội thao…  Đặc biệt, vào những ngày hè nắng nóng, ở Nhật rất dễ bị  say nắng (熱中症). Do đó  việc bổ sung nước kịp thời là vô cùng quan trọng, nên việc có một bình nước luôn mang bên mình là điều dễ hiểu. Những chiếc bình cũng được thiết kế có kèm móc đeo giúp thuận tiện mang đi khắp nơi.

    Tiết kiệm cần thiết

    Một lý do khác khiến người Nhật chọn mang theo bình nước là tiết kiệm. Đơn giản, chúng ta có phép tính như sau: trung bình 1 lít nước = 4 chai 250ml. Mỗi chai nước bình thường có giá khoảng 100 yên, nên để uống được 1 lít nước thì bạn phải tốn ít nhất 400 yên. Nếu mang theo bình nước cá nhân, bạn có thể tiết kiệm được khoản tiền này. Trường hợp nước đem theo đã dùng hết, bạn có thể hứng trực tiếp tại các vòi nước công cộng mà không cần phải tốn bất kỳ khoản phí nào.

    bình nước mang theo
    Mang theo bình nước cá nhân giúp bạn tiết kiệm chi phí. Ảnh: Pinterest.

    Khi bình nước cũng trở thành phụ kiện thời trang

    Ngoài tác dụng để đựng thức uống thì ngày nay, bình nước tại Nhật còn được xem là một món phụ kiện thời trang. Bình nước cũng có rất nhiều loại, từ nhựa đến hợp kim với đủ các kích thước, hình dạng, màu sắc, thậm chí cũng thể có mua tại các cửa hàng 100 yên. Các bình nước được thiết kế họa tiết, màu sắc ngày càng xinh - độc - lạ dần trở thành một món phụ kiện thể hiện cá tính, sở thích cá nhân của người dùng. Vì thế mà nhiều khách du lịch, công tác khi quay trở về từ Nhật đã lựa chọn bình nước làm quà lưu niệm.

    bình nước trang trí
    Bình nước thời trang tại Nhật Bản rất được ưu chuộng. Ảnh: Spree Picky.

    Bên cạnh bình nước, người Nhật còn hay mua kèm thêm bao đựng cho bình nhằm tăng thêm hiệu quả giữ nhiệt đồng thời bảo vệ mặt ngoài của bình nước khỏi những va đập, cọ xát trong quá trình sử dụng hằng ngày. Cũng giống như bình nước, bao bình được thiết kế hết sức đa dạng. Một điều chắc chắn rằng, sẽ có những người cuồng bao đựng bình nước như cuồng ốp điện thoại vậy.

    bao đựng bình nước
    Người Nhật thích sử dụng các bao đựng bình nước. Ảnh: Pinterest.

    Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, việc mỗi người mang theo một chiếc bình uống nước cũng là cách tự bảo vệ bản thân tránh tiếp xúc hoặc dùng chung đồ uống. Tuy việc mang theo hoặc vệ sinh bình cũng sẽ mang lại một số phiền phức, nhưng nhìn chung thì đây là một vật dụng cần thiết, tiện dụng mà ai cũng nên có.

    kilala.vn

    02/05/2020

    Bài: Trần Vân Anh

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!