Gần 2.000 người kéo tháp chính lâu đài Hirosaki nặng gần 400 tấn về vị trí cũ
Năm 2015, tháp chính lâu đài Hirosaki được di dời khỏi vị trí ban đầu để phục vụ quá trình tu bổ bờ tường đá bên dưới. Sau hơn 10 năm, vào tháng 08/2026, hàng nghìn người đã cùng nhau hợp sức để kéo công trình nặng gần 400 tấn quay trở về nơi cũ.
Kensuke Hayasaka - Trưởng bộ phận Công viên và Không gian xanh Thành phố Hirosaki cho biết vì tòa tháp là Tài sản Văn hóa Quan trọng cấp quốc gia nên công trình không thể bị tháo rời trong quá trình di dời. Thay vào đó, thành phố áp dụng kỹ thuật truyền thống hikiya (曳屋), cho phép di chuyển nguyên khối các công trình lớn bằng hệ thống đường ray và con lăn.
Theo đó, vào năm 2015, tháp chính nặng gần 400 tấn được nâng khỏi phần nền cũ rồi kéo lùi vào một bãi đất trống trong khu vực sân trung tâm (honmaru), cách vị trí ban đầu khoảng 80m.
Sau khi công tác trùng tu tường đá hoàn tất, thành phố Hirosaki tổ chức sự kiện "Hippare! Keppare! Hirosaki-jo" - kéo tháp chính trở về vị trí cũ vào ngày 21–28/08/2026. Sự kiện thu hút khoảng 8.000 đơn đăng ký cho 1.800 suất tham gia, gấp 4 lần so với chỉ tiêu. Người đăng ký không chỉ đến từ Hirosaki mà còn từ nhiều nơi trên khắp Nhật Bản và nước ngoài, trong đó có không ít người đến từ Đông Nam Á, châu Âu và Bắc Mỹ.
Những người được chọn thông qua hình thức bốc thăm sau đó được chia thành các nhóm 80 người, luân phiên hợp sức kéo sợi dây thừng dài 30m để di chuyển công trình về vị trí cũ. Trong hai ngày 22 và 23/08, tháp chính đã dịch chuyển tổng cộng 2,22 m.
Việc dùng sức người để di dời tháp chính sẽ kéo dài cho đến cuối tháng 8, dự kiến rút ngắn khoảng cách đến tổng 5m, với sự tham gia của 4.100 tình nguyện viên. Quãng đường 73m còn lại sẽ được hoàn tất bằng máy móc vào cuối năm.
Việc đăng ký trước cho hoạt động trải nghiệm kéo tháp hiện đã kết thúc, tuy nhiên từ ngày 24, một điểm chụp ảnh mô phỏng trải nghiệm sẽ được dựng lên, mở cửa đến hết ngày 28/08.
Ngoài kéo tháp, tại sự kiện còn có các gian hàng bày bán đặc sản địa phương, cung cấp các trải nghiệm văn hóa khác như xem trình diễn đan giỏ tre, tổ chức chơi giải đố,... Chuỗi hoạt động này đã tạo cơ hội cho người dân và du khách trực tiếp tham gia vào cột mốc hiếm có trong quá trình trùng tu tòa tháp lâu đài Hirosaki.
Lâu đài Hirosaki được xây dựng năm 1611 và từng là trung tâm quyền lực của gia tộc Tsugaru. Trong đó, tháp chính ban đầu đã bị thiêu rụi sau khi sét đánh trúng kho thuốc súng vào năm 1627, công trình hiện tại được xây dựng lại vào năm 1810. Đây là một trong 12 tháp lâu đài nguyên bản từ thời Edo còn tồn tại tại Nhật Bản.
Lâu đài nằm trong khuôn viên công viên Hirosaki, một không gian rộng lớn có diện tích 49 héc-ta và là một trong những địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng. Lễ hội Hoa anh đào Hirosaki thường niên thu hút hơn 2 triệu du khách, nổi bật với các màn trình diễn ánh sáng vào buổi tối.
Theo Hayasaka, sau khi công trình quay trở về vị trí ban đầu, công tác bảo tồn sẽ bắt đầu và toàn bộ tòa tháp sẽ được che kín. Theo kế hoạch dự kiến, khách du lịch có thể quay lại tham quan nơi này vào năm 2033.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận