Fukubukuro: những túi quà thử vận may đầu năm

    Mỗi khi những ngày cuối năm cận kề, khắp các khu mua sắm ở Nhật Bản lại được phủ một màu đỏ của những chiếc túi may mắn Fukubukuro. Không chỉ những cửa hàng bách hóa, siêu thị thông thường mà thậm chí cả những chuỗi cửa hàng toàn cầu như Starbucks và Armani cũng tham gia vào xu hướng này. Vậy chúng ta cùng thử tìm hiểu Fukubukuro có nguồn gốc từ đâu có ý nghĩa như thế nào mà lại “hot” như vậy nhé!

    Fukubukuro – Chiếc túi màu đỏ may mắn

    "Fukubukuro - 福袋" trong tiếng Nhật nghĩa là "túi Phúc", ý chỉ những chiếc túi mang lại niềm may mắn. Vào dịp cuối năm, các thương hiệu sẽ tung ra những chiếc túi Fukuburo chứa những sản phẩm bí mật bên trong và bán theo nhiều mức giá. Giá càng cao thì tặng phẩm bên trong càng giá trị. Điều khiến Fukubukuro trở nên đặc biệt chính là bạn không biết trong túi chứa những gì, tổng giá trị của những vật phẩm đó có thể cao hơn, thấp hơn hoặc bằng với số tiền bạn bỏ ra mua nó. Nếu may mắn, bạn có thể mua được chiếc túi với những món quà giá trị lớn hơn rất nhiều, có túi mang giá trị gấp 10 lần số tiền bạn trả. Vì vậy, mua túi Fukubukuro là một cách để đón may mắn trong năm mới.

    Fukubukuro: những túi quà thử vận may đầu năm
    Fukubukuro là những chiếc túi mang lại may mắn được săn lùng vào những ngày đầu năm mới

    Nhưng nếu vận may không đến, bạn lỡ mua một chiếc túi có giá trị thấp hơn so với số tiền bạn bỏ ra hoặc có những vật phẩm mà bạn không mong muốn thì người ta gọi những chiếc túi như thế là “Fukobukuro” (不幸袋), nghĩa là “chiếc túi không may”. Hoặc nếu gặp một chiếc túi toàn hàng lỗi mốt, hay các sản phẩm giống hệt nhau thì có nghĩa bạn đã gặp phải một chiếc túi “Utsubukuro” (欝袋), nghĩa là “chiếc túi siêu chán”.

    Giá của những chiếc túi Fukubukuro rất đa dạng: 1.000 yên, 2.000 yên,. có khi lên đến cả 50.000 yên (khoảng 10 triệu đồng). Trong túi Fukubukuro cũng rất nhiều loại vật phẩm khác nhau từ thực phẩm, rượu, mỹ phẩm đến đồ diện tử cao cấp như Macbook, Iphone,. Nhưng có lẽ được ưu chuộng nhất vẫn là đồ thời trang. Vào dịp cuối năm, các cửa hàng thời trang tại các trung tâm thương mại lớn đều có bán các túi Fukubukuro, và có thể nói là giá trị của những món đồ bên trong chiếc túi cao hơn nhiều so với số tiền bạn bỏ ra. Vì có thể mua được đồ của những nhãn hiệu thời trang lớn với giá siêu “hạt dẻ”, nên rất nhiều người Nhật, phần lớn là phụ nữ, phải xếp hàng rất lâu để mua được túi may mắn của cửa hàng mình yêu thích.

    Fukubukuro: những túi quà thử vận may đầu năm
    Vì muốn mang lại bất ngờ nên giá trị của những chiếc túi có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng với giá trị thực

    Sự ra đời của Fukubukuro

    Có một sự thật là không ai rõ nguồn gốc của văn hóa này bắt nguồn từ đâu. Nhiều người cho rằng những chiếc túi may mắn này được bán lần đầu vào thời Edo (1603 - 1868) tại cửa hàng chuyên đồ Kimono – Daimaru Gofuku, tiền thân  của chuỗi của hàng bách hóa Daimaru. Ngoài ra, cũng theo tài liệu ghi chép của của hàng Matsuya thì những chiếc túi Fukubukuro đã được bán vào năm 1907 thời Meiji. 

    Cũng có người cho rằng Fukubukuro chính là chiếc túi báu vật của vị thần Daikokuten, vị thần đứng đầu trong Thất Phúc Thần của Nhật Bản. Các cửa hàng dựa vào đó rồi cho các vật phẩm vào túi để khách hàng tự do chọn lựa chiếc túi may mắn của riêng mình trong năm mới.

    Tuy không biết chính xác có từ khi nào nhưng theo thời gian, những chiếc túi Fukubukuro dần trở nên phổ biến và trở thành một tập tục không thể thiếu vào ngày đầu năm tại Nhật Bản.

    Fukubukuro: những túi quà thử vận may đầu năm

    Ý nghĩa của túi Fukubukuro

    Người Nhật tin rằng, vào dịp cuối năm, sẽ là không may nếu cửa hàng vẫn còn tồn hàng của năm trước. Chính vì thế, Fukubukuro là một cách để cửa hàng có thể thanh lý hàng tồn kho. Nhiều cửa hàng, đặt biệt là các cửa hàng thời trang, do không muốn tồn trữ những mặt hàng lỗi thời của năm ngoái, nên rất hào phóng trong việc bán thanh lý, cho rất nhiều mặt hàng vào các túi Fukubukuro. Dạo gần đây, một số nơi còn cho biết luôn cả các mặt hàng trong túi, nên bạn có thể dễ dàng chọn lựa những túi Fukubukuro mà mình thích.

    Đến nay, Fukubukuro không còn chỉ là một nét riêng của xứ Phù Tang mà cũng đã có một số quốc gia coi đây là một cách hiệu quả để có thể thanh lý hàng tồn kho một cách dễ dàng hơn. Ngay cả Việt Nam bạn cũng có có thể tìm mua phiên bản Fukubukuro trên Shopee và một số cửa hàng siêu thị bán đồ Nhật.

    Fukubukuro: những túi quà thử vận may đầu năm
    Văn hóa Fukubukuro đã lan rộng ra nhiều quốc gia khác ngoài Nhật Bản

    "Việc mua túi Fukubukuro như một canh bạc thú vị vậy. Thật hồi hộp để được biết món đồ bên trong, và cũng là cơ hội để mua đồ với giá rẻ hơn", một khách mua sắm tại Nhật chia sẻ.

    Nhiều người đã chia sẻ lên mạng xã hội những bức ảnh chụp Fukubukuro. "Tôi rất hài lòng với Fukubukuro năm nay", hoặc "Điều quan trọng là kích cỡ rất hoàn hảo".

    Đối với nhiều người, việc mở túi Fukubukuro và chia sẻ trên mạng xã hội là một thú vui. Nhưng với những người không nhận được món đồ mà mình muốn, họ sẽ đem bán lại trên mạng.

    Những chiếc túi Fukubukuro được "săn lùng" trong năm 2020

    1. Starbucks

    Có lẽ không còn gì để bàn cãi về những chiếc túi may mắn của chuỗi cà phê toàn cầu này. Chỉ với 6.000 yên bạn đã sở hữu được chiếc túi Fukubukuro cực kì "xịn xò" của Starbucks. Những món quà bên trong túi thường là bình nước, túi đeo, gói hạt cà phê, thẻ uống nước,. Đương nhiên là quà tặng mỗi năm sẽ thay đổi. Starbucks thường bắt đầu mở bán túi Fukubukuro vào khoảng cuối tháng 11, nên để không hụt những chiếc túi này bạn nhớ thường xuyên theo dõi website của Starbucks nhé.

    Starbucks Fukubukuro 2019 2020
    Những món quà trong túi Phúc của Starbucks năm 2019 và 2020. (Ảnh: gyutte.jp)

    2. gelato pique

    gelato pique là một thương hiệu thời trang với phong cách nhẹ nhàng và dễ thương, phù hợp với những cô nàng yêu thích sự nữ tính và mặc đồ thoải mái. Có lẽ vì vậy mà túi Fukubukuro của galato pique rất được ưa chuộng và năm nào cũng cháy hàng chỉ sau vài phút mở bán.

    gelato pique fukubukuro 2018
    Quà tặng trong túi Fukubukuro của gelato pique năm 2018. (auctions.com)

    3. L'Occitane en Provence

    L'Occitane en Provence là thương hiệu quốc tế với các sản phẩm chăm sóc cơ thể, mặt, nước hoa và đồ gia dụng, rất được phụ nữ Nhật ưa chuộng bởi thành phần lành tính, nguyên liệu hoàn toàn từ tự nhiên. Nếu là một tín đồ yêu thích làm đẹp thì bạn không thể bỏ qua những chiếc túi Happy Bag của L'Occitane, vì đây là cơ hội để bạn sở hữu những món mỹ phẩm đắt tiền với giá rẻ. Ưu điểm của những chiếc túi may mắn L'Occitane là họ chia ra rất nhiều loại túi với mức giá khác nhau để người mua lựa chọn.

    L'Occitane en Provence fukubukuro 2020
    Những set quà túi Phúc của L'Occitane en Provence năm 2020. (fukubukuro.jpn.org)

    4. LUPICIA

    LUPICA là một thương hiệu nổi tiếng về trà và hồng trà. Trà ở đây rất dễ uống và có nhiều mùi vị khác nhau nên được nhiều người yêu thích. Sẽ rất hời nếu bạn mua những chiếc túi Fukubukuro của LUPICA vì số tiền bạn mua một chiếc túi chỉ bằng một nửa tổng giá trị thực của những gói trà trong đó.

    LUPICIA fukubukuro 2020
    Những túi trà xinh xắn trong túi Phúc của LUPICIA năm 2020 (Ảnh: ameblo.jp/princessxsweets, blog.kataseumi.com)

    5.  Francfranc

    Happy Box của Francfranc được rất nhiều người "săn lùng" trong dịp năm mới. Thương hiệu đồ nội thất gia đình nổi tiếng này chắc chắn sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng với những món quà của họ. Năm 2020, Francfranc đã bán 2 hộp Happy Box là Party với những món đồ dùng chuyên dùng trong nhà bếp như đĩa, muỗng nĩa, máy nướng điên,. và Beauty gồm những món đồ làm đẹp như gương đèn led, máu rửa mặt, mặt nạ,. đã khiến nhiều fan hâm mộ của thương hiệu này phải ráo riết săn lùng để có được những chiếc hộp may mắn này.

    Francfranc fukubukuro 2020
    Những món quà trong Happy Box của Francfranc (Ảnh: fukubukuro.xbiz.jp)

    kilala.vn

    29/10/2020

    Bài: SAM
    Ảnh: PIXTA

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!