Đóng đinh – Hình phạt kéo dài hơn 700 năm tại Nhật
Ở phương Tây, hình phạt đóng đinh đã được thực hiện từ thời cổ đại, nổi bật nhất là câu chuyện Chúa Jesus bị đóng đinh trên thánh giá. Là một quốc gia châu Á nhưng Nhật Bản cũng duy trì hình phạt này trong thời gian khá dài, và đây chính là một trong những phương pháp xử tử thời Edo.
Nhật Bản là quốc gia giữ hình phạt đóng đinh lâu nhất thế giới?
Đóng đinh trong tiếng Nhật được gọi là ”haritsuke - 磔". Theo ghi nhận, tài liệu lâu đời nhất nhắc đến hình phạt này là phiên bản mở rộng của Heike Monogatari (Chuyện kể Heike) - Genpei Josuiki, cụ thể là năm 1181. Một trong những vụ đóng đinh cuối cùng được ghi nhận là vào những năm 1860, vài năm trước khi hình phạt này bị chính quyền Minh Trị bãi bỏ, chấm dứt gần 700 năm thực thi án tử theo một trong những cách tàn bạo nhất. Con số này lớn hơn so với 500 năm người La Mã cổ đại đóng đinh tù nhân, cho đến khi tục lệ này bị bãi bỏ vào thế kỷ thứ 4.
Nhiều thông tin cho rằng, hình phạt đóng đinh được du nhập vào Nhật Bản cùng thời điểm mà nhà truyền giáo Dòng Tên Francis Xavier từ Tây Ban Nha đến Nhật vào năm 1549. Có nguồn thông tin khác lại cho rằng, hình thức đóng đinh haritsuke của Nhật Bản có lẽ phát triển từ hình phạt cũ, trong đó người phạm tội bị trói vào cột, bị hành hạ, sỉ nhục trước khi hành quyết.
Những người bị kết án vì các tội đặc biệt tàn ác, chẳng hạn như giết chủ hoặc cha mẹ, chống lại chính quyền, hoặc đặc biệt là trong thời kỳ Edo (1603-1867) có thêm tội làm tiền giả, sẽ phải đeo bảng gỗ ghi tên và tội danh, bị áp giải trên lưng ngựa để thị chúng - hình phạt này gọi là hikimawashi (引き回し).
Những năm sau đó, hình phạt này được thay thế bằng cách nhốt tội nhân vào trong những chiếc hộp chỉ để lộ đầu, đặt ở những khu vực đông người qua lại tại Edo (ngày nay là Tokyo) trong hai ngày, nơi người qua đường có thể khạc nhổ và chế nhạo họ.
Về sau hình thức đóng đinh xuất hiện thay thế cho hikimawashi. Nghi lễ này sử dụng dây thừng thay vì đinh, cột tội nhân nam vào một cây sào có hai thanh ngang, được sắp xếp giống chữ katakana ki (キ). Với tội nhân nữ thì là cây thánh giá có hình dạng chữ thập (十).
Sau khi bị treo lên thập tự giá, họ bị đâm bằng giáo ở cả hai bên và bị cắt cổ họng, đến khi cơ thể không chịu được nữa thì sẽ chết. Thi thể được treo như vậy trong vài ngày như một lời răn đe những kẻ có ý định phạm tội. Nếu một người chết do tra tấn trước khi bị đóng đinh, thi thể vẫn bị treo trên thập tự giá, nhưng sẽ được bôi giấm để làm chậm quá trình phân hủy.
Trong thời kỳ cai trị của Toyotomi Hideyoshi (153-1598), vị tướng quân thứ hai có công thống nhất Nhật Bản, ông đã sử dụng haritsuke để tử hình những tín đồ Thiên Chúa giáo. Một cây thánh giá haritsuke được cắm bên bờ biển và khi nước dâng lên, những người bị kết án sẽ ngập trong biển nước, nhưng nước chỉ dâng đến miệng chứ không làm họ chết đuối ngay, mà sẽ là cái chết từ từ, có thể mất nhiều ngày.
Những phương pháp tử hình khác của Nhật Bản vào thời Edo
Có sáu loại án tử hình dành cho thường dân vào thời Edo. Theo thứ tự từ nhẹ đến nặng nhất, đó là: geshunin, shizai, gokumon, đóng đinh, cưa xác và thiêu sống.
- Geshunin - 下手人: Nạn nhân bị chặt đầu trong tù, nếu có người nhà tại đó, họ có thể nhận xác và chôn cất. Đây được xem là hình phạt tử hình “êm ái nhất” dành cho tử tù.
- Shizai - 死罪: Dù được dịch là tử hình gần giống với hình phạt chung, nhưng hình thức này được hiểu là bước nâng cấp hơn của geshunin. Tù nhân sau khi bị hành quyết (đa phần là chặt đầu) thì thân xác họ sẽ được dùng để tameshigiri – thử độ sắc của kiếm.
- Gokumon - 獄門: Sau khi bị chặt đầu thì sẽ bêu đầu thị chúng trong ba ngày.
- Đóng đinh - 磔: Nạn nhân bị trói vào một cây cột hình chữ thập tại nơi hành quyết và bị giết bằng giáo.
- Cưa - 鋸挽: Mặc dù từ "cưa" được sử dụng, nhưng có vẻ phương pháp này ít được áp dụng thực tế vào thời Edo. Sau khi bị diễu hành thị chúng, tù nhân bị chôn dưới đất ở quảng trường, để lộ phần đầu và phơi trong ba ngày.
- Kazai - 火罪: Hình phạt tử hình nghiêm khắc nhất là hỏa thiêu, nạn nhân bị trói vào cột và dùng lửa để thiêu sống.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận