Vườn thú Nhật gặp khó khăn vì thiếu nguồn cung thức ăn

    Tình trạng thiếu lao động trở nên trầm trọng hơn do đại dịch COVID-19 diễn ra tại nhiều cảng ở Mỹ và các nước xuất khẩu cỏ khô khác đã gây ra sự chậm trễ trong các chuyến hàng thức ăn chăn nuôi, phản ánh sự gián đoạn nguồn cung trên toàn thế giới.

    Sở thú Tobe ở thị trấn Tobe, tỉnh Ehime, đã không thể mua được cỏ Bermuda (cỏ gà), được sử dụng làm thức ăn chính cho lạc đà và chuột túi, từ tháng 11/2021 đến tháng 01/2022. Được biết sự việc như trên chưa từng xảy ra kể từ khi vườn thú mở cửa vào năm 1988.

    Việc vận chuyển một khối lượng cỏ khô khổng lồ để dự trữ cũng là vấn đề bất khả thi vì nấm mốc sản sinh và không gian hạn chế trong kho. Công viên cũng đã nghĩ đến phương án sử dụng các loại cỏ khác, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời: “Có những loại cỏ không thể thay thế”, đại diện của vườn thú cho biết.

    cỏ khô

    Cỏ khô được cất giữ tại Công viên Động vật Tobe thuộc tỉnh Ehime, miền Tây Nhật Bản.

    Gặp trường hợp tương tự sở thú Tobe là sở thú Ueno, Tokyo, tại đây đã xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc không giao đơn hàng cỏ linh lăng được sử dụng làm thức ăn cho Okapi (hươu đùi vằn) và tê giác đen. Vườn thú chỉ có thể thu mua khoảng 900kg cỏ khô trong tháng 12, ít hơn khoảng 600kg so với tháng trước đó. Họ đã buộc phải sử dụng cành cây có lá tươi và các loại thức ăn thay thế khác để bù đắp một phần lượng thiếu hụt.

    lạc đà

    Lạc đà ăn cỏ Bermuda tại Công viên Động vật Tobe.

    Tình hình đại dịch đã khiến việc thiếu hụt lao động ở các cảng của Mỹ và các nước xuất khẩu cỏ khô trở nên trầm trọng hơn, đồng nghĩa với việc chậm trễ trong các chuyến hàng thức ăn chăn nuôi.

    [subscribe]

    Đồng thời việc thiếu hụt container cũng là vấn đề phức tạp. Vì cỏ khô cồng kềnh nhưng lại có giá trị thấp nên thường các công ty vận tải sẽ ưu tiên container cho các mặt hàng nhỏ, đựng được nhiều và mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

    thỏ

    Thỏ đang nằm trên chiếc giường riêng làm từ cỏ.

    Sở thú Osaka Tennoji, sở thú Asa thành phố Hiroshima và Vườn thú thành phố Kyoto cũng đã được thông báo về việc các đại lý mua cỏ khô gặp khó khăn. Vườn thú Tennoji đã quyết định áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí như sử dụng gỗ vụn để lót sàn cho thú, với dự đoán giá cỏ khô sẽ cao hơn.

    Giá thức ăn dạng rắn, ngũ cốc và thịt nhập khẩu cũng đang tăng do chi phí vận chuyển cao hơn và một số nguyên nhân khác. 

    Xem thêmSở thú ở Nhật live stream trong mùa COVID-19

    kilala.vn

    17/05/2022

    Nguồn: Kyodo

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!