Võ sư kiếm đạo 73 tuổi thực hiện hành trình tập Kendo xuyên Nhật

    Trên hành trình đào sâu vào nghệ thuật Kiếm đạo - Kendo, bậc thầy kiếm đạo Hiroshi Kaneko đã thực hiện chuyến rong ruổi đến các võ đường trên khắp nước Nhật dù đã ở tuổi xế chiều.

    Hiroshi Kaneko, 73 tuổi, đến từ Sukagawa, tỉnh Fukushima hiện đang là võ sư Kiếm đạo thất đẳng. Trong nhiều năm, ông đã kiên trì luyện tập Kendo bằng kiếm tre (Shinai) trong lúc vẫn duy trì công việc ở một công ty.

    Khi đến tuổi nghỉ hưu - 65 tuổi cũng là lúc ông Kaneko quyết định theo đuổi lý tưởng thời trẻ của mình: “Sẽ chẳng ích gì khi tự giới hạn bản thân ở trong thế giới nhỏ bé quen thuộc”. Nên ông đã quyết định: “Tôi muốn học về Kendo trên khắp nước Nhật”. 

    ông Hiroshi Kaneko
    Ông Hiroshi Kaneko, võ sư Kendo. Ảnh: mainichi.jp

    Với ý định trên, ông Kaneko đã lái chiếc ô tô của mình và bắt đầu ghé đến các võ đường Kendo gần xa, bắt tay thực hiện nhiệm vụ của một võ sĩ. Hiện tại, ông đã thực hiện được 13 chuyến hành trình, ghé thăm tổng cộng 45 trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản, ngoại trừ Hokkaido và Okinawa. 

    Trong chuyến đi lần thứ 13 diễn ra trong 40 ngày, Kaneko đã đi khắp mọi nơi từ tỉnh Akita ở phía Bắc đến tỉnh Kagoshima ở phía Tây Nam Nhật Bản. 

    Với ý chí kiên định, ông đã không nghỉ bất kỳ ngày nào và ghé thăm các võ đường (Dojo) mỗi ngày. Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, ông đã đến tập luyện 5 lần tại võ đường Yukuhashi Renshinkan ở thành phố Yukuhashi, tỉnh Fukuoka. 

    ông Hiroshi Kaneko luyện tập Kendo
    Ông Hiroshi Kaneko (bên phải) tại võ đường Yukuhashi Renshinkan. Ảnh: Mainichi 

    Để tiết kiệm chi phí, hầu như ông đều ngủ ở trên xe ô tô tại các trạm dừng chân và thường ăn cơm hộp từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Ông Kaneko chia sẻ: “Một trong những ưu điểm của Kendo là bạn có thể dừng lại tập luyện ở bất kỳ Dojo nào trên nước Nhật nếu có đủ đồ tập và kiếm Shinai”. 

    “Vừa học hỏi nhiều trường phái khác nhau của Kendo, lại được tận hưởng cảm giác thư thái khi ngâm mình trong suối nước nóng và du ngoạn đến nhiều nơi là tất cả những gì vui nhất trong nhiệm vụ của một chiến binh. Tôi dự định sẽ vẫn tiếp tục hành trình này trong khi bản thân vẫn còn khỏe mạnh”, ông Kaneko bộc bạch.

    kilala.vn

    21/11/2022

    Bài: Rin
    Nguồn: Mainichi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!