UNESCO đề xuất bổ sung 6 di sản văn hóa phi vật thể của Nhật
Ngày 11/11, Cơ quan Văn hóa Nhật Bản cho biết tổ chức UNESCO đã đề xuất bổ sung 6 di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia này vào danh sách, trong đó có kỹ thuật làm giấy washi và các lễ hội rước kiệu nổi tiếng của xứ Phù Tang.
Bốn di sản còn lại là các lễ hội rước kiệu nổi tiếng ở Nhật, nổi bật bởi những đoàn xe kiệu được chạm khắc tinh xảo và các màn diễu hành hoành tráng qua các con phố ở địa phương, gồm: lễ hội Otsu Hikiyama ở Shiga, lễ hội Ofune Hitachi Otsu ở Ibaraki, lễ hội Murakami Yatai ở Niigata và lễ hội Hikiyama Tsukiyama tại Đền Hojozu Hachimangu ở Toyama.
6 di sản lần này được UNESCO khuyến nghị bổ sung vào 3 hạng mục di sản đã có từ trước gồm: “Washi, nghề làm giấy thủ công truyền thống của Nhật”, “Yama, Hoko, Yatai, lễ hội rước kiệu ở Nhật Bản” và "Kỹ năng, kỹ thuật và kiến thức truyền thống về bảo tồn và truyền bá kiến trúc gỗ ở Nhật Bản".
Nếu đề cử này được phê duyệt chính thức vào tháng tới, đây sẽ là cột mốc quan trọng đánh dấu bước tiến mới của Nhật Bản trong nỗ lực bảo tồn và quảng bá các di sản phi vật thể của quốc gia.
Nhật Bản hiện có 23 di sản được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể, trong số đó có kịch Kabuki, nghề nấu rượu sake và ẩm thực Washoku truyền thống. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang nộp hồ sơ đề cử nghệ thuật thư pháp Shodo cho danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể mới, dự kiến sẽ được xem xét vào năm 2026.
kilala.vn
Nguồn: Asahi Shimbun
Đăng nhập tài khoản để bình luận