Trường học trong mơ tại Nhật: Không bài kiểm tra, không phiếu điểm

    Trường tiểu học với 3 không: không bài kiểm tra, không học bạ, không phiếu báo điểm và học sinh được tự chọn lớp học mình muốn, sẽ được mở cửa tại Hokkaido vào năm 2023.

    Tổ chức phi lợi nhuận Maoi manabi no sato có kế hoạch tận dụng tòa nhà cũ của trường tiểu học Kitanaganuma, nơi bị đóng cửa vào tháng 03/2020, để xây dựng nên ngôi trường mới – Trường tiểu học Maoi manabi no sato. Nơi đây sẽ giảng dạy cho các học sinh tiểu học từ lớp 1 – lớp 4, với tổng 80 học sinh, mỗi lớp 20 học sinh. Xe buýt đưa đón cũng sẽ được vận hành để hỗ trợ các em sống ở vùng lân cận.

    trường tiểu học

    Ảnh: Mainichi

    Takaya Hosoda – Giám đốc đại diện của tổ chức phi lợi nhuận Maoi manabi no sato chia sẻ về dự án: “Chúng tôi muốn thành lập một ngôi trường thúc đẩy tối đa sự tò mò và khám phá của trẻ em, nơi chúng có thể theo học và phát triển một cách tự nhiên”.

    Vậy điểm đặc biệt thu hút của ngôi trường này là gì? Đây là một trường tiểu học tư thục không có bài kiểm tra, phiếu điểm. nơi học sinh có thể theo học các lớp mà chúng muốn.

    Tiết lộ thêm về chương trình học, ông Hosoda nói rằng: “Nếu trẻ em tính toán diện tích của một cánh đồng trồng lúa, nghiên cứu khí hậu và hệ thống phân phối. khi được trồng lúa một cách thực tế, thì chúng có thể học toán, khoa học và một số bài học nghiên cứu xã hội khác. Đó là cách chúng tôi mong muốn trẻ được tiếp xúc và học hỏi kiến thức trong cộng đồng, thay vì “nhốt” chúng trong trường”.

    thiên nhiên

    Học hỏi thông qua việc khám phá thiên nhiên sẽ giúp trẻ hứng thú và trau dồi kĩ năng toàn diện hơn. Ảnh: istock

    Thực tế, ngôi trường được định hướng theo mô hình của “Kinokuni Children's Village” – trường Tiểu học và THCS tư thục ở Hashimoto, tỉnh Wakayama. Với phương châm “Nếu không vui vẻ thì không phải là trường học”, nơi đây giáo dục để tạo ra những đứa trẻ có tư duy độc lập, chủ yếu thông qua phương pháp học tập dựa trên trải nghiệm.

    [subscribe]

    Chính vì thế, các bài tập thực hành sẽ chiếm hơn một nửa chương trình học tại trường Maoi manabi no sato, bao gồm cả việc tham gia vào quy trình sản xuất nông nghiệp, vốn là thế mạnh của Naganuma; chế tạo nhạc cụ truyền thống của người Ainu và nhiều trải nghiệm thiên nhiên khác. Đồng thời, trường học cũng sẽ cung cấp những bữa ăn sử dụng hoàn toàn nguyên liệu từ địa phương trong tương lai.

    thể thao học đường

    Ảnh: istock

    Khi trường tiểu học chính thức đi vào hoạt động, Tổ chức cũng dự kiến sẽ mở thêm trường THCS hai năm sau đó.

    Nhưng để có thể thành lập trường, Tổ chức Maoi manabi no sato cần phải nộp tài liệu, bao gồm kế hoạch thành lập trường, trước tháng 09/2022. Kế hoạch khai giảng dự kiến của trường vào tháng 04/2023 cũng cần được thông qua tại cuộc họp Hội đồng trường tư thục của tỉnh, dự kiến vào tháng 11/2022.

    Trước đó, kế hoạch thành lập trường của Tổ chức Maoi manabi no sato được nộp lên hội đồng lần đầu vào năm 2019 nhưng phải rút lại do thiếu vốn đầu tư, lần thứ hai vào năm 2021 nhưng bị từ chối vì e ngại không có đủ học sinh.

    Đến năm nay, Tổ chức cho biết họ đã có đủ ngân sách xây dựng trường nhờ các khoản đóng góp và tính đến hiện tại, trường đã có khoảng 60 học sinh đăng ký học.

    kilala.vn

    22/01/2022

    Nguồn: Mainichi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!