Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chính thức lần đầu đến thăm Việt Nam
Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa có thông cáo, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ chính thức đến thăm Việt Nam từ ngày 1-3/5/2026. Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của bà đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2025.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đã chia sẻ trong cuộc họp báo trước thềm chuyến thăm rằng Nhật Bản mong muốn sẽ thúc đẩy hợp tác trọng tâm với Việt Nam trong 4 lĩnh vực lớn. Thứ nhất là về lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, bán dẫn và khoa học công nghệ. Lĩnh vực thứ hai là về an ninh năng lượng và hạ tầng chiến lược. Lĩnh vực trọng tâm thứ 3 là ngoại giao - an ninh - quốc phòng, đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực. Cuối cùng là hợp tác nguồn nhân lực, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Theo thông tin từ Mainichi, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản nhấn mạnh rằng: “Việc tăng cường mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam - một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á là yếu tố then chốt để hiện thức hóa tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.”
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt - Nhật đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023. Đến nay, Nhật Bản không chỉ là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam mà còn là đối tác quan trọng trong hợp tác lao động, đồng thời giữ vị trí thứ tư về du lịch và thương mại của Việt Nam.
Theo đó, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã vượt mốc 51 tỷ USD trong năm 2025 và chỉ trong quý đầu 2026 đã tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.
Về đầu tư, đến nay Nhật Bản có 5.722 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư gần 79 tỷ USD, xếp thứ ba trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
Xem thêm: Tập đoàn Showa Sangyo đầu tư 21 triệu đô xây dựng nhà máy tại Việt Nam
Bên cạnh đó, hai nước cũng đang mở rộng hợp tác sang những ngành công nghệ cao, đặc biệt là ở lĩnh vực bán dẫn. Việt Nam đã đưa ra mục tiêu đào tạo 500 tiến sĩ trong lĩnh vực này đến năm 2030 và Nhật Bản cam kết sẽ tiếp nhận khoảng một nửa trong số đó thông qua các chương trình nghiên cứu hợp tác quốc tế.
Theo Đại sứ Ito Naoki, Nhật Bản cũng hy vọng ngày càng có nhiều người Việt Nam sang Nhật học tập và làm việc, tiếp tục trở thành cầu nối giữa hai quốc gia. Hiện nay cộng đồng người Việt tại Nhật Bản có khoảng 680.000 người, trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại quốc gia này. Đại sứ cho biết Chính phủ Nhật Bản cũng đang nỗ lực cải thiện môi trường và cơ chế chính sách để tạo điều kiện cho người Việt Nam có thể làm việc và học tập tại Nhật Bản lâu dài.
kilala.vn
Nguồn: Tổng hợp
Đăng nhập tài khoản để bình luận