Thủ tướng Fumio Kishida chuyển vào sống ở dinh thự bị "ma ám"?

    Ông Fumio Kishida đã trở thành người đầu tiên sau 9 năm chuyển vào sống ở dinh thự chính thức dành cho Thủ tướng, kể từ thời cựu Thủ tướng Yoshihiko Noda

    Vào ngày 11/12, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chuyển vào sống tại tòa nhà với kiến trúc bằng gạch nung được xây dựng làm Văn phòng Thủ tướng vào năm 1929 và trở thành dinh thự chính thức cho các Thủ tướng Nhật Bản từ năm 2005. Tuy nhiên, lịch sử "đẫm máu" của tòa nhà khiến nó bị đồn đoán là có “ma ám”.

    ong-kishida-dinh-thu-thu-tuong
    Thủ tướng Fumio Kishida (bên trái) đứng trước dinh thự chính thức dành cho Thủ tướng vào ngày 13/12. Ảnh: asahi.com

    Dinh thự nằm cạnh Văn phòng Thủ tướng, do vậy sau khi chuyển vào sống ở đây, ông Fumio Kishida chỉ cần đi bộ vài bước là đến được nơi làm việc. Kể từ khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nhật Bản vào hồi đầu tháng 10, ông Kishida đã chuyển đến sống ở khu chung cư tại khu Akasaka, Tokyo, nơi các thành viên Hạ viện đang sinh sống. Với việc chuyển sang chỗ ở mới này, ông Kishida đã rút ngắn đáng kể thời gian đi làm. 

    dinh-thu-chinh-thuc-cho-thu-tuong-nhat-ban
    Dinh thự chính thức dành cho Thủ tướng Nhật Bản tọa lạc ở quận Chiyoda, Tokyo. Ảnh: asahi.com

    Trước đó, dinh thự là nơi diễn ra hai âm mưu đảo chính đẫm máu tại Nhật Bản. Vào ngày 15/05/1932, cựu Thủ tướng Tsuyoshi Inukai đã bị ám sát bởi một nhóm sĩ quan hải quân. Tiếp đó, sau 4 năm, vào năm 1936, nơi đây lại tiếp tục diễn ra sự kiện được gọi là “Sự cố ngày 26/02”. Một nhóm cực đoan gồm các sĩ quan trẻ của Quân đội Đế quốc Nhật Bản dẫn theo 1.400 quân lính tấn công vào dinh thự này nhằm lật đổ Chính phủ, đã sát hại Cựu Bộ trưởng Nội vụ Saito Makoto, Cựu Bộ trưởng Tài chính Takahashi Korekiyo và Cựu Tổng Thanh tra Quân đội Watanabe Jotaro. Từ đó, rất nhiều tin đồn rằng dinh thự bị ám bởi các hồn ma sau 2 cuộc đảo chính. 

    cuu-thu-tuong-Inukai-Tsuyoshi-bi-am-sat
    Cựu Thủ tướng Tsuyoshi Inukai bị ám sát tại dinh thự dành cho Thủ tướng trong "Sự cố ngày 15/05". Ảnh: britannica.com

    Người tiền nhiệm của ông Kishida, cựu Thủ tướng Yoshihide Suga và cựu Thủ tướng Shinzo Abe đều không chuyển đến sống ở dinh thự “ma ám” trên. Ông Suga đã sống trong căn hộ dành cho các nghị sĩ trong nhiệm kỳ của mình, trong khi đó, ông Abe sống tại dinh thự riêng ở Tokyo kể từ khi quay trở lại nắm quyền vào năm 2012. Vào năm 2013, Nội các Abe đã có những phản hồi chính thức trước những lời đồn đoán về bóng ma trong dinh thự. Khi nhận các câu hỏi về lý do tại sao ông Abe không chuyển đến sống trong dinh thự dành cho Thủ tướng, Nội các Abe phủ nhận có liên quan đến các tin đồn về ma ám nói trên. 

    Một số nhà lập pháp ở phe đối lập đã từng lên tiếng chỉ trích các cựu Thủ tướng của Đảng Dân chủ tự do vì không sống ở dinh thự chính thức dành cho Thủ tướng, khiến cho người dân phải trả mức thuế 160 triệu yên/năm để duy trì hoạt động của dinh thự. Họ cho rằng việc Thủ tướng không sống tại dinh thự chính thức sẽ làm cho việc ứng phó với thảm họa lớn hoặc sự cố khác phần nào bị chậm trễ. 

    ong-kishida-dinh-thu-thu-tuong-2
    Ông Kishida cho biết đã ngủ rất ngon giấc tại dinh thự mới. Ảnh: english.kyodonews.net

    Trao đổi với các phóng viên trước dinh thự vào ngày 13/12, sau 2 ngày chuyển vào sống, ông Kishida chia sẻ: “Tôi đã ngủ rất ngon”. Khi được hỏi liệu có nhìn thấy bất kỳ bóng ma nào không, ông Kishida đã cười và trả lời: “Không, cho đến giờ, tôi chưa nhìn thấy bất kỳ 'bóng ma' nào”.

    Việc ông Kishida chuyển đến sống ở dinh thự nằm cạnh văn phòng Thủ tướng là một động thái cho thấy ông muốn tập trung toàn lực vào việc quản lý các khủng hoảng khi vừa nhậm chức. Ông Kishida cho biết: “Tôi quyết định chuyển đến đây vì nghĩ rằng nó sẽ có lợi cho tôi khi muốn tập trung vào các nhiệm vụ vì đất nước. Tôi cũng rất trân trọng thời gian ở bên gia đình mình”.

    kilala.vn

    14/12/2021

    Bài: Rin
    Ảnh bìa: mainichi.jp

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!