Thông dịch viên của Shohei Ohtani chiếm đoạt hàng triệu đô la từ nam cầu thủ

    Người này đã bị sa thải sau cáo buộc trộm hàng triệu đô la từ ngôi sao của Dodgers để đánh bạc bất hợp pháp.

    Theo Los Angeles Times, một phát ngôn viên của câu lạc bộ Dodgers xác nhận Ippei Mizuhara – thông dịch viên độc quyền của Shohei Ohtani đã bị sa thải, đồng thời đề cập “hai nguồn tin” cho biết số tiền bị chiếm đoạt lên tới “hàng triệu đô la”.

    Trang tin thể thao ESPN đưa tin rằng, đại diện của Ohtani trước đó cho biết chính ngôi sao người Nhật đã chuyển tiền để trang trải các khoản nợ cho Mizuhara, đồng thời trong cuộc phỏng vấn với ESPN vào ngày 19/03, Mizuhara cũng xác nhận thông tin trên.

    Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, ESPN lại cho biết Mizuhara đã thay đổi câu chuyện, thừa nhận bản thân đã đánh cắp số tiền và Ohtani không hề biết gì về việc đó.

    Đại diện của Ohtani cáo buộc Mizuhara tham gia vào một vụ "trộm cắp lớn" tài sản của nam cầu thủ để đánh bạc tại một nhà cái bất hợp pháp, đang là mục tiêu của một cuộc điều tra liên bang. Theo ESPN, 4,5 triệu USD, tương đương khoảng 680 triệu yên Nhật, đã được chuyển từ tài khoản của Ohtani sang nhà cái này.

    ippei-mizuhara-halos-haven
    Ippei Mizuhara (giữa) là thông dịch viên lâu năm của Shohei Ohtani. Ảnh: Halos Haven

     

    Mizuhara tuyên bố mọi việc hoàn toàn là lỗi của mình, đồng thời cho biết bản thân mắc chứng nghiện cờ bạc. “Rõ ràng, đây hoàn toàn là lỗi của tôi, tất cả đều do tôi làm. Tôi sẵn sàng đối mặt với mọi hậu quả", Mizuhara nói trong cuộc phỏng vấn với ESPN.

    Các quy định của giải bóng chày Mỹ Major League cấm nhân viên của đội cá cược vào bóng chày hoặc tham gia đánh bạc bất hợp pháp, nhưng Mizuhara khẳng định với ESPN rằng mình không biết rằng việc đặt cược với nhà cái là bất hợp pháp.

    "Tôi chưa bao giờ đặt cược vào bóng chày. Sự thật 100 phần trăm. Tôi biết quy tắc đó... Chúng tôi đã họp về vấn đề đó trong đợt huấn luyện mùa xuân", Mizuhara nói.

    Ippei Mizuhara (39 tuổi) xuất thân từ Hokkaido, chuyển đến Los Angeles khi còn nhỏ và tốt nghiệp một trường đại học ở Mỹ. Từ năm 2012, Mizuhara làm thông dịch viên cho các cầu thủ nước ngoài tại đội bóng chày chuyên nghiệp Hokkaido Nippon-Ham Fighters, và Shohei Otani đã gia nhập CLB trong thời gian đó.

    shohei-ohtani
    Cả hai có mối quan hệ rất thân thiết. Ảnh: Yahoo

    Sau khi Ohtani ký hợp đồng với CLB Angels tại Major League trong mùa giải 2017, Mizuhara cũng chuyển đến Angels và trở thành thông dịch viên độc quyền của Ohtani. Mùa giải hiện tại, khi Ohtani chuyển từ Angels sang Dodgers, Mizuhara cũng đi cùng nam cầu thủ.

    Mizuhara không chỉ làm thông dịch viên mà còn là người đưa đón cầu thủ đến sân vận động, luôn đồng hành với Ohtani. Điều này khiến Mizuhara nhận được sự tin tưởng rất lớn và được nam cầu thủ xem như gia đình.

    Vào tháng 11/2021, khi Ohtani lần đầu tiên giành được danh hiệu MVP (cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải), anh nhắc đến Mizutani như người đã hỗ trợ mình vượt qua khó khăn.

    Việc Mizuhara bất ngờ rời đội khiến khán giả lo ngại về những tác động của điều này đối với Ohtani, người vừa bắt đầu mùa giải ở câu lạc bộ mới Dodgers sau bản hợp đồng kỷ lục 700 triệu USD.

    Shohei Ohtani-Ippei Mizuhara
    Nhiều người lo lắng về tác động của vụ việc lên tâm lý nam cầu thủ. Ảnh: Sporting News

    kilala.vn

    Nguồn: NHK, Kyodo News

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!