The Torch Tower: Tòa nhà cao nhất Nhật Bản

    The Torch Tower ở đối diện ga Tokyo sẽ trở thành tòa nhà cao nhất Nhật Bản sau khi được hoàn thành vào năm 2027.

    Theo thông tin từ Mitsubishi Jisho Sekkei Inc., Torch Tower (tạm dịch: Tháp Đuốc) sẽ được xây dựng ở đối diện ga Tokyo với chiều cao ấn tượng là 390m. Với chiều cao này, Torch Tower sẽ vượt mặt tòa nhà Abeno Harukas ở Osaka (cao 300m) để chính thức trở thành “Tòa nhà cao nhất Nhật Bản”. Trong khi đó, nếu tính luôn các tháp truyền hình, Torch Tower cũng vượt mặt tháp Tokyo (cao 333m) và chỉ xếp sau “người khổng lồ” Tokyo Skytree (cao 634m). Chính quyền Tokyo hi vọng Torch Tower sẽ trở thành một biểu tượng mới mang đến năng lượng và sự tươi sáng của thành phố như ý nghĩa tên gọi của nó.

    the torch tower
    Hình ảnh mô phỏng tòa nhà Torch Tower sau khi hoàn công vào năm 2027.

    Về cấu trúc bên trong, khu vực tầng hầm và 6 tầng đầu tiên sẽ là không gian dành cho các cửa hàng, nhà hàng, phòng hòa nhạc, phòng sự kiện,. Ngoài ra, tòa tháp này cũng sẽ có lối đi bộ ngoài trời được thiết kế uốn lượn theo cấu trúc tòa nhà với chiều dài khoảng 2km. Từ tầng 7 đến tầng 56 sẽ là khu vực dành cho các văn phòng. Từ tầng 57 đến tầng 61 sẽ là khách sạn sang trọng với sảnh lớn và các phòng nghỉ có tầm nhìn bao quát toàn thành phố. Đặc biệt, tại đài quan sát của tầng thượng, bạn có thể nhìn ra vịnh Tokyo và thấy được cả núi Phú Sĩ trong những ngày thời tiết tốt.

    Torch Tower dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027.

    torch tower

    Cận cảnh tòa nhà cao 390m sau khi xây dựng.

    kilala.vn

    21/09/2020

    Nguồn: Soranews24.com

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!