Thẻ Pokémon trở thành mục tiêu trộm cắp tại Nhật

    Với giá thẻ Pokémon tăng cao, việc hàng loạt tội phạm nhắm vào loại thẻ giao dịch đang gây chấn động khắp Nhật Bản.

    Ở Nhật Bản cũng như những nơi khác, thẻ Pokémon vẫn là một ngành kinh doanh lớn. Trên toàn cầu, Pokémon là thương hiệu truyền thông có lợi nhuận cao nhất mọi thời đại, đạt doanh thu hơn 100 tỷ USD. Loạt trò chơi điện tử nhượng quyền thương mại cũng vẫn trên đà phát triển, hay như loạt phim hoạt hình Pokémon được ra mắt từ năm 1997, hiện nay đã kéo dài lên đến 1.258 tập.

    Về mặt thẻ bài, có thể nói Pokémon là một “đế chế” với giá mua đi bán lại cực kỳ cao. Vào năm 2021, người có ảnh hưởng trên YouTube - Logan Paul đã mua một tấm thẻ “Pikachu Illustrator” hiếm có với số tiền khổng lồ là 5.275.000 USD. Và tại quê hương Nhật Bản của Pokémon, thị trường người sưu tập đông đảo đã khiến những tấm thẻ này trở nên rất được ưa chuộng, đủ để chúng trở thành mục tiêu của bọn trộm.

    LoganPaul
    Logan Paul và chiếc thẻ trị giá cả một gia tài. Ảnh: ign

    Thẻ Pokémon từng có giá rẻ tới 200 yên (khoảng 316.000 đồng) cho một bộ năm thẻ. Nhưng giá cả đang tăng khi nhu cầu mua lại ngày càng cao, với các nhà sưu tập đang cạnh tranh trên thị trường để tìm những món đồ quý hiếm. Điều này đã dẫn đến một chuỗi vụ trộm liên tục trên khắp các cửa hàng thẻ của Nhật Bản.

    Chỉ trong tháng 10, cảnh sát Nhật có vẻ rất “bận rộn” khi liên tục bắt giữ những tội phạm trộm thẻ.

    Ngày 06/10

    Cảnh sát thành phố Tomigusuku ở tỉnh Okinawa đã bắt giữ hai người thất nghiệp (26 và 30 tuổi) vì tội ăn trộm khoảng 160.000 yên (khoảng 25 triệu đồng) tiền mặt và 304 thẻ (trong đó có 290 thẻ Pokémon) tổng giá trị khoảng 3.700.000 yên (khoảng 586 triệu đồng) từ một cửa hàng chuyên bán thẻ giao dịch ở thành phố Naha. Giá trị của mỗi chiếc thẻ bị đánh cắp dao động trong khoảng từ 500 yên - 300.000 yên.

    Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm vì tội đột nhập và trộm cắp vào ngày 11/10, 5 ngày sau khi vụ án xảy ra.

    pokemon
    Ảnh: Unseen Japan

    Hai nghi phạm khai rằng hành động theo lệnh của một khách hàng nam (25 tuổi), người điều hành cửa hàng thẻ riêng của mình ở tỉnh Hiroshima, người này cũng bị cảnh sát bắt giữ vì tội mua bán tài sản ăn cắp, một tội có thể bị phạt tới 10 năm tù hoặc phạt tiền lên tới đến 500.000 yên (khoảng 79 triệu đồng).

    Ngày 12/10

    Sở cảnh sát Asahikawa Chuo ở Hokkaido đã bắt một trẻ vị thành niên (18 tuổi) vì tội xâm phạm và trộm cắp. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã đập vỡ cửa kính của Trend Trade, một cửa hàng bán thẻ ở thành phố Asahikawa, rồi tiến vào cửa hàng, lấy đi 302 thẻ. Chúng bao gồm các thẻ Pokémon, với tổng giá trị lên tới 2.800.000 yên.

    Ngày 13/10

    Cảnh sát Atago ở Minato, Tokyo đã bắt giữ Nichiyo Ryutaro (23 tuổi), công dân thành phố Akaishi, tỉnh Hyogo.

    Cảnh sát đã phát hiện ra rằng chỉ trong một lần bán các bộ thẻ Pokémon đóng hộp mà anh ta quảng cáo rằng có chứa những thẻ hiếm có giá trị cao (tuy nhiên trên thực tế lại không có thẻ hiếm) cho một khách hàng nam vào tháng 6 năm nay, Nichiyo đã kiếm được 145.000 yên.

    Trong khoảng thời gian ba tháng từ tháng 3 - tháng 6, Nichiyo đã kiếm được 6.200.000 yên thông qua các phương pháp lừa đảo tương tự.

    pokemon-card
    Thẻ Pokémon ngày càng có giá trị cao. Ảnh: The Japan Times

    Các báo cáo nói rằng Nichiyo đã mua hai hộp trống của một bộ thẻ gốc đã bán hết (được biết là chứa ít nhất một thẻ hiếm trong mỗi hộp), sau đó dùng hộp này để đóng gói 300 thẻ từ một bộ thẻ thông thường. Những bộ thẻ thông thường này có giá trị chưa đến 1/9 giá trị mà Nichiyo tính cho người mua.

    Nghĩ rằng người mua của mình sẽ chỉ mua hộp mới để bán lại, Nichiyo tự tin rằng chiêu trò của mình sẽ không bị chú ý.

    [subscribe]

    Ngày 14/10

    Gần nhất, vào ngày 14/10, một vụ trộm thẻ Pokémon đã bị camera an ninh ghi lại tại một cửa hàng thẻ giao dịch ở Shinjuku, Tokyo.

    Theo báo cáo, 90 thẻ Pokémon có giá trị hơn 2.000.000 yên (khoảng 316 triệu đồng) đã biến mất. Chủ cửa hàng Ishihara chia sẻ với các phóng viên: “Giá thẻ Pokémon gần đây đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại, chúng có giá lên tới 100.000 yên, 200.000 yên hoặc thậm chí 1.000.000 yên là điều bình thường”.

    Trên tài khoản X của cửa hàng, họ cũng cảnh báo các cửa hàng thẻ khác trên cả nước nên có biện pháp chống lại những vụ trộm tương tự: “Khi nạn trộm thẻ Pokémon ngày càng gia tăng, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với cảnh sát và giới truyền thông để ngăn chặn những vụ phạm tội tương tự”.

    trom-cap
    Camera an ninh từ cửa hàng cho thấy những tên trộm có sự hoạt động nhịp nhàng khi ăn cắp số lượng lớn thẻ. Ảnh: unseen Japan

    Cửa hàng cũng đăng ảnh chụp màn hình đoạn phim camera an ninh cho thấy còn bốn tên trộm vẫn chưa bị cảnh sát giam giữ. Nếu bị bắt, những người đàn ông này có thể sẽ phải đối mặt với tội trộm cắp, tội có thể bị phạt tới 10 năm tù hoặc phạt tiền 500.000 yên (khoảng 79 triệu đồng).

    Bốn người đàn ông trong đoạn phim dường như có sự phối hợp chặt chẽ, trong đó một người mở khóa tủ kính để lấy trộm thẻ Pokémon trong khi những người khác đứng để canh chừng xung quanh. Một người đàn ông dường như cố tình đứng trước tầm mắt của các khách hàng khác khi đồng phạm của anh ta đang bẻ khóa tủ kính. Hai người còn lại có vẻ đã nói chuyện với nhân viên cửa hàng để đánh lạc hướng.

    Xem thêm: Tình trạng đầu cơ khiến thẻ Pokemon tăng giá “chóng mặt” tại Nhật

    kilala.vn

    Nguồn: Unseen Japan

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!