Số ca tử vong tại Nhật do COVID-19 tăng kỷ lục trong ngày 20/4

    Ngày 20/04, Nhật Bản đã thông báo có thêm 25 ca tử vong do COVID-19. Đây là con số tử vong cao nhất trong một ngày từ trước đến nay. Trong đó, Tokyo có 6 ca, Hokkaido và Hyogo mỗi tỉnh có 3 ca, các tỉnh Gunma, Kanagawa, Aichi, Kyoto mỗi tỉnh có 2 ca và 1 ca mỗi tỉnh Toyama, Gifu, Osaka, Kochi, Fukuoka. Nhìn chung, sau khoảng 2 tuần từ khi tình trạng khẩn cấp được tuyên bố ở 7 tỉnh thì số ca nhiễm mới vẫn tăng.

    Hiện tại, tổng số người tử vong tại Nhật do COVID-19 là 276 người. Số người nhiễm COVID-19 được xác nhận là 11.137 người, chưa kể 712 người nhiễm từ du thuyền Diamond Princess. Số ca nhiễm nhiều nhất trong một ngày sau tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với 7 tỉnh là 501 ca - ngày 11/04 và số ca nhiễm trung bình hằng ngày lên đến hằng trăm ca. 

    Trước hoàn cảnh đó, thủ tướng Shinzo Abe đã mở rộng tình trạng khẩn cấp trên toàn Nhật Bản vào ngày 16/04. Tuy nhiên, số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng, điển hình là ngày 17/04 ở Tokyo có thêm 200 ca nhiễm mới, cao nhất từ trước đến nay. Được biết, tốc độ lây nhiễm cũng đang gia tăng ở các khu vực khác của Nhật Bản như Hokkaido.

    thêm 25 ca tử vong mới tại Nhật

    kilala.vn

    21/04/2020

    Nguồn: Japantimes

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!