Số ca sinh của Nhật thấp kỷ lục trong năm 2022

    Đây là số liệu đáng báo động với một đất nước có dân số già như Nhật Bản, khi tốc độ giảm của tỷ lệ sinh diễn ra nhanh hơn so với dự đoán của các chuyên gia nước này. 

    Vào ngày 20/12, Bộ Y tế Nhật Bản đã công bố số trẻ em sinh ra tại Nhật trong năm 2022 chạm mốc thấp kỷ lục trong 7 năm liên tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên con số này rơi xuống dưới mức 800.000 trẻ kể từ khi Chính phủ bắt đầu thống kế số liệu về số ca sinh vào năm 1899. 

    Dịch bệnh kéo dài khiến cho nhiều phụ nữ Nhật trì hoãn kế hoạch mang thai do các lý do về kinh tế và lo ngại về sức khỏe, từ đó, tổng số ca sinh trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 đã giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt ngưỡng 669,871 ca, theo dữ liệu sơ bộ của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. 

    trẻ sơ sinh ở một bệnh viện tại Toyota
    Trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở thành phố Toyota, tỉnh Aichi. Ảnh: Kyodo 

    Nếu xu hướng này không đổi, tổng số trẻ sơ sinh năm 2022 ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sẽ đạt khoảng 770.000 trẻ, so với năm ngoái là 811,604. Sự sụt giảm này nhanh hơn so với dự đoán của Chính phủ. 

    Trước đó vào năm 2017, Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội dự báo tổng số ca sinh sẽ ở mức khoảng 850.000 vào năm 2022 và giảm xuống dưới 800.000 vào năm 2030. 

    Số ca sinh sụt giảm trong xã hội đang già hóa nhanh của Nhật Bản sẽ gây áp lực lên quỹ tài trợ của nhiều chương trình an sinh xã hội của Chính phủ, chẳng hạn như lương hưu hay chăm sóc y tế cho người già. 

    Theo Sách trắng 2022 về tỷ lệ sinh giảm được công bố bởi Văn phòng Nội các vào tháng 6, sự lây lan của dịch bệnh đã dẫn đến sự giảm sút số lượng các cặp đôi kết hôn và mang thai, cũng như so với những thế hệ khác, người ở độ tuổi 20, 30 dành nhiều sự quan tâm hơn về sự nghiệp, thu nhập do tác động từ đại dịch, khiến họ ít nhìn nhận tích cực về việc lập gia đình so với trước khi đại dịch bùng phát. 

    trẻ sơ sinh nhật bản
    Ảnh: asia.nikkei.com

    Số lượng ca sinh ở Nhật đang trên đà giảm kể từ khi đạt đỉnh (khoảng 2,09 triệu) vào năm 1973, vào thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh thứ hai của đất nước. Vào năm 1984, con số này giảm xuống còn 1,5 triệu và tiếp tục giảm xuống dưới 1 triệu ca sinh vào năm 2016. 

    Tỷ suất sinh – số trẻ trung bình mỗi phụ nữ Nhật sinh ra là 1,3 vào năm 2021, giảm 0,03% so với năm 2020 và giảm liên tục trong 6 năm liền. 

    Kohei Wada, Giáo sư về Nhân khẩu học tại Đại học Chuo cho biết xu hướng giảm này sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới. Nói về các biện pháp tăng tỷ lệ sinh được thực hiện bởi các địa phương, Giáo sư Wada cho biết: “Ngoài thiết lập hệ thống an sinh xã hội sao cho phù hợp với một xã hội già hóa, chúng ta cần phân tích sâu hơn các biện pháp nâng cao tỷ lệ sinh”. 

    kilala.vn

    28/12/2022

    Bài: Rin
    Nguồn: english.kyodonews.net

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!