Số ca nhiễm COVID-19 ở Tokyo tăng kỷ lục (tính đến 31/7)

    Trong những ngày cuối tháng 7, dường như tình hình dịch COVID-19 ở Nhật Bản ngày càng trở nên căng thẳng, đặc biệt là ở Tokyo. Trong cuộc họp báo trưa ngày 31/7, bà Koike, thống đốc Tokyo đã công bố hơn 400 ca nhiễm COVID-19 mới.

    Theo công bố của chính quyền Tokyo, tính đến 14h58 (JST) ngày 31/7, Tokyo đã có 463 ca nhiễm COVID-19. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Điều đáng nói là số ca nhiễm ở Tokyo đang tăng một cách nhanh chóng, chỉ trong 3 tiếng từ 12h đến 14h58, Tokyo đã tăng thêm 63 ca nhiễm.

    Số ca nhiễm COVID-19 ở Tokyo tăng kỷ lục (tính đến 31/7)
    Giao lộ Shibuya.

    Ngày 30/7, Tokyo đã có 367 ca nhiễm. Đến chiều ngày 31/7, số ca nhiễm không giảm mà lại tăng hơn 100 ca. Hiện tại, đã có 12.691 ca nhiễm được xác nhận ở Tokyo. Số người nhiễm bệnh nhiều nhất chủ yếu là những người trong độ tuổi 20 - 30 tuổi và thường lui tới những quán bar, host club.

    Bà Koike cho biết, với tình hình hiện tại có thể chính phủ sẽ có riêng một tuyên bố tình trạng khẩn cấp dành cho Tokyo để chống lại sự lây lan của dịch bệnh.

    Covid19 Nhật Bản

    Bên cạnh đó, chính quyền Tokyo đang xem xét biện pháp kêu gọi các cửa hàng rút ngắn thời gian kinh doanh để ngăn ngừa dịch COVID-19. Kể từ ngày 3 - 31/8, các cửa hàng kinh doanh bia và quán karaoke trên toàn Tokyo sẽ chỉ hoạt động đến 22h. Các cửa hàng thực hiện theo lời kêu gọi này sẽ được hỗ trợ 200.000 yên để bù lại doanh thu bị sụt giảm.

    Hiện tại, Nhật Bản đã vượt qua 1.000 ca nhiễm mỗi ngày. Trong đó, Tokyo, tỉnh Osaka, tỉnh Aichi, tỉnh Fukuoka, tỉnh Okinawa và tỉnh Kanagawa là 5 tỉnh có số ca nhiễm cao nhất.

    kilala.vn

    31/07/2020

    Nguồn: NHK

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!