Rilakkuma trở thành đại sứ của sở cảnh sát tỉnh Saitama

    Cụ thể, chú gấu nâu nổi tiếng này sẽ giữ chức vụ Đại sứ quan hệ công chúng của Sở Cảnh sát giao thông tỉnh Saitama.

    Việc bổ nhiệm Rilakkuma vào vai trò này là một phần của “Chiến dịch an toàn giao thông quốc gia trong mùa thu năm Reiwa 3 (năm 2021)”, bắt đầu từ ngày 21/09. Là một đại sứ “năng động”, Rilakkuma hứa hẹn sẽ phủ sóng toàn bộ các phương tiện truyền thông để thúc đẩy an toàn giao thông qua các poster, video, bài đăng trên mạng xã hội phổ biến tại Nhật như Twitter và Instagram.

    Rilakkuma

    rilakkuma

    Rilakkuma nhận vai trò Đại sứ quan hệ công chúng của Sở Cảnh sát giao thông tỉnh Saitama. Ảnh: grapee

    Đây không phải là lần đầu tiên một linh vật hoặc nhân vật đáng yêu được bổ nhiệm vị trí quan trọng. Trước đó có thể kể đến Yadon (Slowpoke) trong Pokémon đã được bổ nhiệm trở thành Thị trưởng tỉnh Kagawa trong vòng 1 năm nhằm thu hút khách du lịch. Hay Lapras của Pokémon cũng được bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch chính thức của tỉnh Miyagi. Ngoài ra còn có những linh vật đã trở nên nổi tiếng vượt ra ngoài Nhật Bản như Kumamon của tỉnh Kumamoto, Domo-kun của NHK và Melon Kuma của Hokkaido.

    linh vật

    Một số linh vật nổi tiếng tại Nhật.

    Rilakkuma (リラックマ) là nhân vật giả tưởng được sản xuất bởi công ty Nhật Bản San-X. Các công ty như Re-Ment đã hợp tác với San-X để phát hành những sản phẩm liên quan tới Rilakkuma. Ngày nay, Rilakkuma xuất hiện trên các vật phẩm như văn phòng phẩm, bát đĩa, ba lô và thú nhồi bông. Năm 2019, series phim hoạt hình “Rilakkuma và Kaoru” đã được công chiếu trên Netflix vào ngày 14/09.

    rilakkuma

    Bộ phim "Rilakkuma và Kaoru" trên Netflix. Ảnh: Netflix

    Xem thêm: Rilakkuma and Kaoru

    24/09/2021

    Bài: Natsume

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!