Quần jean “thi đâu đỗ đó” sĩ tử nào cũng nên có

    Dựa trên những chi tiết thú vị và sức mạnh huyền bí của kotodama, chiếc quần của Edwin sẽ giúp các sĩ tử vượt qua mọi bài kiểm tra.

    Khi nói đến quần jean Nhật Bản, Edwin với tên gọi là sự đảo chữ của từ “denim” (chữ “m” lộn ngược thành w) là một trong những thương hiệu nổi tiếng cóggiá cả phải chăng trên thị trường. Giống như nhiều thương hiệu gốc Nhật, Edwin biết cách tiếp thị theo thị hiếu người tiêu dùng bản địa và sản phẩm mới nhất của hãng, “Juken Jeans” là một ví dụ hoàn hảo.
    juken-jeans
    Juken Jeans của Edwin. Ảnh: SoraNews

    Trong tiếng Nhật, “juken” (受験) có nghĩa là “thi cử”, thường đề cấp đến kỳ thi tuyển sinh trung học và đại học. Trong khi các em học sinh cấp hai thường mặc đồng phục khi thi lên cấp 3 thì học sinh dự tuyển đại học có thể mặc trang phục tự do, và đó là phân khúc thị trường mà Edwin nhắm tới khi tung ra “Juken Jeans” – chiếc quần có những chi tiết may mắn giúp học sinh vượt qua kỳ thi.

    Sự may mắn của quần jean hiện diện theo bảy cách đặc biệt, bắt đầu từ chính chất vải denim, được thiết kế chống phai màu bằng cách sử dụng “aikatsu-iro”, một màu đậm hơn xanh nước biển, tương tự màu sắc may mắn được samurai ưa chuộng.

    Dấu hiệu may mắn thứ hai là chiếc nhãn da hình ngũ giác. Ở Nhật Bản, “ngũ giác” (五角 - gokaku) có cách đọc gần giống với “đỗ đạt” (合格 – goukaku), vì vậy hình ngũ giác được xem là một biểu tượng tốt lành do cho những thí sinh.

    nhan-da-hinh-ngu-giac
    Nhãn da hình ngũ giác. Ảnh: SoraNews

    Đặc điểm thứ ba, dải chống trượt, vừa thiết thực lại vừa truyền cảm hứng: cố định áo sơ mi ở phía sau và củng cố tinh thần người mặc với thông điệp “Bạn có thể làm được” hay “Nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp”...

    dai-chong-truot
     Dải chống trượt với thông điệp tích cực. Ảnh: SoraNews

    Tiếp theo, quần được làm bằng chất liệu co giãn, giúp bạn thoải mái khi học bài, thi cử hoặc ngồi lâu. Một chi tiết khác là miếng vải được đính ở túi quần, với “win” trong “Edwin” được thêu bằng chỉ đỏ - màu sắc may mắn trong văn hóa Nhật Bản.

    tab-edwin
    Từ "win" được thêu bằng chỉ đỏ. Ảnh: SoraNews

    Ngoài ra, chiếc túi nhỏ ở quần jean cũng được thay đổi kích thước và thêm vào một vòng màu đỏ đặc biệt để cất giữ bùa hộ mệnh Omamori mà nhiều thí sinh ở Nhật thường mang theo người trong các kỳ thi.

    tui-chua-omamori
    Túi chứa Omamori. Ảnh: SoraNews

    Đặc điểm cuối cùng dựa trên niềm tin của người Nhật về “kotodama”  (言霊) – những câu từ, lời nói linh thiêng, chứa đựng sức mạnh thần bí, chẳng hạn như “katsudon”, “kitkat” (phát âm là “kitto katsu”), cái tráp (tai) được coi là mang lại may mắn vì các từ này có liên quan đến “katsu” (chiến thắng) và “medetai” (tốt lành). Với niềm tin đó, ống quần thẳng đứng cũng được coi là may mắn vì theo lời của Edwin, “Hãy mặc chiếc quần này và bạn sẽ vào thẳng trường học/đại học”.

    quan-ong-thang
    Ống quần thẳng đứng cũng là một dấu hiệu may mắn. Ảnh: SoraNews

    Điều thú vị là Edwin khuyến khích những thí sinh vượt qua bài thi khi mặc chiếc quần “Juken Jeans” liên hệ với công ty để nhận được “quà chúc mừng” đặc biệt.

    Sản phẩm này hiện có từ cỡ cực nhỏ đến cực lớn và có thể mua tại cửa hàng Edwin Tokyo Harajuku hoặc trực tuyến với giá 11.000 yên (khoảng 1,8 triệu đồng).

    Xem thêm: Quần jean Nhật - Vì sao được cả thế giới ca ngợi?

    kilala.vn

    Nguồn: SoraNews

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!