Otaku Nhật Bản cứu người khỏi hoả hoạn nhờ xem Anime

    Nhờ tình yêu mãnh liệt dành cho các Anime về lính cứu hoả, Kawazu Harumasa, một Otaku người Nhật đã có pha xử lý đám cháy đầy bình tĩnh trước khi nó kịp lây lan và cứu sống một cụ bà 70 tuổi. 

    Tại Nhật Bản, thuật ngữ Otaku (オタク) ra đời vào năm 1970 dùng để chế giễu những người yêu thích thái quá các loại hình văn hoá đại chúng như Anime, Manga, phim ảnh hay trò chơi điện tử. Họ am hiểu sâu sắc, hay sưu tầm mô hình, vật phẩm, tranh ảnh, DVD liên quan đến sở thích đó. Do vậy, về cơ bản, đa phần người Nhật đều xem Otaku là một khái niệm tiêu cực. Tuy nhiên, Kawazu Harumasa, 18 tuổi, một Otaku đam mê Anime lính cứu hoả đã chứng minh việc xem Anime không hề lãng phí thời gian như mọi người vẫn tưởng khi nó đã giúp cậu cứu sống một phụ nữ lớn tuổi khỏi hoả hoạn.

    Kawazu Harumasa
    Kawazu Harumasa được cảnh sát trao bằng khen sau khi cứu sống một cụ bà 70 tuổi khỏi hoả hoạn. Ảnh: news.yahoo.co.jp

    Vào khoảng 23h50 ngày 15/8, khi Kawazu Harumasa đang trên đường đến một cửa hàng tiện lợi trong khu phố Uehonmachi, thành phố Kagoshima, tỉnh Kagoshima để mua đồ ăn nhẹ, cậu đã nhìn thấy ngọn lửa bùng lên ở cổng của một ngôi nhà gỗ. Cậu bình tĩnh và nhanh chóng lấy điện thoại gọi số 119, tổng đài cứu hoả khẩn cấp ở Nhật. 

    Nhưng vì đã có nhiều "kinh nghiệm" về việc ứng phó với hoả hoạn qua các bộ Anime từng xem, Kawazu không chỉ ngồi yên một chỗ và đợi đội cứu hoả đến. Cậu biết rằng cần cảnh báo ngay cho người sống trong ngôi nhà gỗ đang bốc cháy nên đã bấm chuông cửa. Không nhận được phản hồi, Kawazu bắt đầu đập cửa và thành công cảnh báo hoả hoạn cho một cụ bà 70 tuổi đang sống một mình trong căn nhà. Bà đang chuẩn bị đi ngủ và hoàn toàn không hề biết rằng mình đang gặp nguy hiểm. Sau khi được Kawazu cảnh báo về hoả hoạn, bà đã kịp dập lửa trước khi chúng lan rộng và tàn phá căn nhà gỗ của mình. 

    hoa-hoan
    Ngay khi phát hiện hoả hoạn, Kawazu bình tĩnh và nhanh chóng gọi tổng đài 119. Ảnh: soranews

    Để tuyên dương lòng dũng cảm của Kawazu, vào ngày 29/9, Sở Cứu hoả trung tâm thành phố Kagoshima đã trao bằng khen cho cậu. Tại buổi lễ, Kawazu chia sẻ: “Tôi đang xem bộ Anime về lính cứu hoả, vì vậy tôi có thể giữ bình tĩnh trong tình huống xảy ra hoả hoạn”. Cảnh sát trưởng Kanji Yoshihara phát biểu: “Nhờ vào việc thông báo kịp thời, chính xác cho đội cứu hoả, cũng như xử lý bình tĩnh mà ngọn lửa đã được dập tắt ngay khi vừa bùng lên mạnh mẽ. Tôi chân thành cảm ơn (anh Kawazu Harumasa) vì một loạt các hành động xử lý bình tĩnh trên”. 

    Hành động trên đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ mạng xã hội Nhật Bản: 

    “Có lẽ tôi đang già đi, nhưng khi nghe tin về những người trẻ cứu sống người khác hoặc bảo vệ họ khỏi kẻ xấu, nó đều làm tôi rơi nước mắt”. 

    “Thật tuyệt khi câu chuyện của cậu bé trở thành minh chứng hùng hồn về việc Anime có tác động tích cực đến cuộc sống như thế nào”. 

    “Không biết cậu bé đã xem Anime nào”.

    “Tôi đoán là Fire Force”. 

    “Fire Force là một bộ phim tuyệt vời”. 

    fire-force
    Fire Force, bộ phim Anime về lính cứu hoả rất được yêu thích tại Nhật Bản. Ảnh: anime.dmkt-sp.jp

    Trong số các Anime về lính cứu hoả nổi tiếng ở Nhật Bản, có lẽ Fire Force là cái tên đình đám được nhiều người yêu thích. Fire Force (炎炎ノ消防隊 – Enen no Shouboutai), hay còn được biết đến với cái tên “Biệt đội lính cứu hoả” là một bộ Anime được chuyển thể từ loạt truyện tranh Shounen cùng tên, được sáng tác bởi Ookubo Atsushi. Anime do hãng David Production sản xuất được công chiếu vào ngày 14/11/2018. Mùa 2 của loạt phim Anime tiếp tục ra mắt vào tháng 7/2020. 

    kilala.vn 

    04/10/2021

    Bài: Rin
    Nguồn: soranews

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!