Nội các Nhật Bản thông qua gói kinh tế cao kỷ lục

    Nội các Nhật Bản thông qua gói kinh tế khẩn cấp cao kỷ lục nhằm đối phó với tác động của COVID-19. Gói hỗ trợ trị giá khoảng 108 nghìn tỷ yên, tương đương 1 nghìn tỷ đô la Mỹ.

    Gói kinh tế khẩn cấp sẽ chi trả cho nhiều kế hoạch khác nhau. Trong đó có kế hoạch đảm bảo nguồn cung thuốc trị cúm Avigan đến cuối tháng 3 năm tới để có thể điều trị cho 2 triệu bệnh nhân nhiễm COVID-19.

    Nhật thông qua gói kinh tế

    Bên cạnh đó là kế hoạch hỗ trợ 300.000 yên (tương đương khoảng 2.800 đô la Mỹ) cho các hộ gia đình gặp khó khăn tài chính do đại dịch. Cùng kế hoạch tăng trợ cấp cho trẻ em khoảng 90 đô la/bé để hỗ trợ các gia đình.

    Ngoài ra, để tạo ngân sách dành cho các gói hỗ trợ, chính phủ sẽ phát hành thêm trái phiếu nhằm hỗ trợ ngân sách có tổng trị giá gần 17 nghìn tỷ yên (tương đương khoảng 150 tỉ đô la). Như vậy, trong năm nay, các khoản nợ trái phiếu của chính phủ sẽ có tổng trị giá hơn 49 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 450 tỉ đô la Mỹ.

    kilala.vn

    10/04/2020

    Theo NHK

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!