Những hành vi quay lén tinh vi trong trường học Nhật
Những thiết bị quay lén ngày càng tinh vi hơn khi “núp bóng” những đồ vật tưởng chừng như vô hại trong trường học, làm dấy lên nỗi lo lắng, bất an với các bậc phụ huynh ở Nhật.
Theo hồ sơ tòa án, từ năm 2019 đến tháng 5/2024, người đàn ông đã nhiều lần quay lén tại trường học ở Kobe và những nơi khác, bao gồm cả khu vực Nara, nơi kẻ này sinh sống.
Cảnh sát tỉnh Hyogo đã thu giữ camera gắn trên móc áo và hai ổ cứng tại nhà riêng của người này, xác nhận khoảng 20.000 video quay lén cảnh nữ sinh mặc đồ lót và trong các tư thế nhạy cảm khác.

Thoạt nhìn, chiếc móc treo này trông có vẻ bình thường. Nếu không quan sát kỹ, sẽ khó nhận ra vị trí giấu thiết bị ghi hình được gắn vào một lỗ nhỏ. Thiết bị cảm biến sẽ tự động quay phim khi phát hiện vật thể chuyển động.
Đây là loại camera ban đầu được sử dụng như thiết bị an ninh phòng chống tội phạm, nhưng giờ đây chúng thường bị lạm dụng cho mục đích xấu. Trong một cuộc phỏng vấn, một nhà bán lẻ thiết bị an ninh kinh doanh camera loại này cho biết, các thiết bị này được dùng để ghi lại bằng chứng về các vụ quấy rối và trộm cắp.
Phía cảnh sát không loại trừ khả năng sẽ truy tố các nhà bán lẻ với cáo buộc tiếp tay cho hành vi nhìn trộm, bằng cách bán những sản phẩm dường như không có mục đích nào khác ngoài việc chụp lén. Tuy nhiên, việc thu thập bằng chứng khá khó khăn.

Không chỉ móc quần áo, mà hành vi quay lén tại trường ngày càng tinh vi với những thủ đoạn kín kẽ hơn. Vào tháng 10/2024, một giáo viên nam đã bị bắt vì tình nghi cố gắng quay lén bằng một chiếc máy hình bút bi trong phòng thay đồ nữ tại một trường trung học cơ sở ở Tamba, tỉnh Hyogo.
Vào tháng 5/2025, một giáo viên nam đã lắp một camera nhỏ có cảm biến chuyển động trong nhà vệ sinh nữ tại một trường trung học cơ sở thành phố ở Takatsuki, tỉnh Osaka, và bị sa thải ngay lập tức.

Yusaku Fujii - Giáo sư Đại học Gunma, chỉ ra rằng mặc dù camera đã có những tiến bộ về mặt kích thước và hiệu năng, nhưng các quy định pháp lý nhằm giảm thiểu tác hại của chúng vẫn chưa theo kịp. Naoya Hiramatsu - Giám đốc đại diện của mạng lưới quốc gia phòng chống tội phạm nhìn trộm, nhấn mạnh tầm quan trọng của các giáo viên trong việc giám sát, quản lý chặt chẽ lớp học, phòng thay đồ và nhà vệ sinh, đồng thời cần đảm bảo giáo dục cho học sinh hiểu được nguy cơ nhìn trộm có thể tồn tại ở bất kì đâu, ngay cả ở trường học.
kilala.vn
Nguồn: JapanToday
Đăng nhập tài khoản để bình luận