Nhật nghiên cứu xây dựng nhà ở trên sao Hỏa, Mặt trăng

    Phiên bản đơn giản hóa của cơ sở này được đặt mục tiêu hoàn thiện trước năm 2050, trong khi toàn bộ cơ sở khổng lồ sẽ phải mất 100 năm để hoàn thành.

    Các nhà nghiên cứu tại Đại học Kyoto và công ty xây dựng Kajima Corp., đã trình bày kế hoạch xây dựng nhà ở trên Mặt trăng và sao Hỏa cùng một hệ thống giao thông lấy cảm hứng từ dải ngân hà trong cuộc họp báo diễn ra tại Đại học Kyoto vào ngày 05/07.

    Ông Yosuke Yamashiki, Giám đốc Trung tâm Vũ trụ học con người SIC của Đại học Kyoto chia sẻ: “Chưa có kế hoạch nào như vậy ở các quốc gia khác trên thế giới. Kế hoạch của chúng tôi đại diện cho các công nghệ quan trọng cần thiết để đảm bảo con người có thể sinh sống ngoài không gian trong tương lai”. 

    lunar glass trên mặt trăng
    Phối cảnh của cơ sở Lunar Glass sẽ được xây dựng trên Mặt trăng. Ảnh: Asahi 

    Các nhà khoa học cho biết họ sẽ cùng nhau nghiên cứu để đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, kế hoạch sẽ chỉ có thể khả thi sớm nhất là vào thế kỷ 22. 

    Điểm cốt yếu của kế hoạch là xây dựng “các cư xá trọng lực nhân tạo”. Cụ thể là tạo ra trọng lực tương tự như ở Trái Đất bằng lực ly tâm từ các chuyển động quay. Một trong số các cơ sở - “Lunar Glass” - sẽ được xây dựng tại Mặt trăng theo kế hoạch. Một cơ sở khác là “Mars Glass” sẽ được khởi công tại sao Hỏa. 

    Lực hấp dẫn tại Mặt trăng và sao Hỏa lần lượt bằng 1/6 và 1/3 so với Trái Đất. Theo các nhà nghiên cứu, những cơ sở này sẽ giúp giảm các tác động của trọng lực thấp lên sức khỏe con người khi sống ngoài không gian. Họ cũng lên kế hoạch xây dựng thêm rừng và bờ sông mô phỏng theo đa dạng sinh học của Trái Đất. 

    mars glass trên sao hỏa
    Phối cảnh của cơ sở Mars Glass với trọng lực nhân tạo. Ảnh: Asahi 

    Tuy các nhà nghiên cứu dự đoán việc xây dựng những cơ sở này sẽ mất khoảng 100 năm, nhưng họ cũng đặt mục tiêu hoàn thiện phiên bản đơn giản hóa của chúng trên Mặt trăng vào năm 2050. 

    Thêm vào đó, kế hoạch này cũng bao gồm việc xây dựng hệ thống giao thông để du hành giữa Trái Đất với Mặt trăng và sao Hỏa. Trong đó, hệ thống tàu không gian tương tự như Shinkansen cũng tạo ra lực hấp dẫn nhân tạo để giúp tàu di chuyển được như ở Trái Đất.

    Tàu sẽ dừng tại các trạm được xây dựng trên các vệ tinh quay quanh Trái Đất, Mặt trăng và sao Hỏa. Động cơ tuyến tính và động cơ tên lửa sẽ được sử dụng để phóng tàu ra khi tàu khởi hành từ Mặt trăng hoặc sao Hỏa. 

    Xem thêm: Nhật Bản tìm thấy dấu hiệu của sự sống ngoài vũ trụ

    Các toa tàu dự kiến được tách ra tại ga và vận chuyển vào trong các khoang của tên lửa khi du hành giữa các hành tinh nhằm tránh tiếp xúc với tia vũ trụ. 

    Takuya Ono, phó giáo sư của dự án, nhà nghiên cứu cấp cao tại Kajima cho biết: “Khi ý tưởng về việc sinh sống trong không gian ngày càng gần với thực tế, vấn đề gặp phải với trọng lực thấp mà tôi đã cảm nhận được từ khi còn nhỏ là một trở ngại chúng ta cần vượt qua. Chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành kế hoạch này bởi nó hữu ích cho con người”. 

    kilala.vn

    09/07/2022

    Bài: Rin
    Nguồn: Asahi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!