Nhật Bản tìm thấy giống hoa lan tựa thủy tinh

    Những bông hoa màu hồng và trắng trông rất mong manh và lấp lánh, giống như được kéo ra từ thủy tinh.

    Loài lan mới này được xác định là cùng họ với quần thể loài phong lan phổ biển ở Nhật Bản và được các nhà khoa học báo cáo trên Tạp chí Nghiên cứu Thực vật.

    “Sự đa dạng của họ lan - Orchidaceae, thực sự đáng kinh ngạc, và những khám phá mới như loài hoa thuộc chi Spiranthes* củng cố tính cấp thiết phải nghiên cứu và bảo vệ những viên ngọc quý thực vật này”, Justin Kondrat, nhà làm vườn hàng đầu của Smithsonian Gardens Orchid Collection, nói với CNN trong một email. Kondrat không tham gia vào nghiên cứu.

    lan thủy tinh

    Hình dáng như những bông hoa thủy tinh của S. hachijoensis. Ảnh: novataxa

    Hoa lan trong chi Spiranthes - được gọi là "tóc của những quý cô" vì giống với những lọn tóc gợn sóng. Spiranthes có một thân trung tâm, xung quanh mọc ra một vòng xoắn tăng dần của những bông hoa nhỏ hình chuông có thể có màu trắng, hồng, tím hoặc vàng. Theo nghiên cứu, có khoảng 50 loài Spiranthes được tìm thấy ở Âu - Á, Úc và Châu Mỹ, điển hình là ở các vùng ôn đới hoặc nhiệt đới, và những loài hoa này đã được biết đến ở Nhật Bản hàng trăm năm.

    Vẻ đẹp mong manh của “mái tóc của các quý cô” mới được tìm thấy là đặc điểm nổi bật của hoa lan - nhưng tính dễ bị tổn thương cũng vậy. Có khoảng 28.000 loài lan được biết đến trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự thay đổi hoặc biến mất của môi trường sống đã gây nguy hiểm cho nhiều loài và sự phổ biến của loài hoa này sẽ không cứu được chúng nếu chúng không được bảo vệ.

    S. hachijoensis

    Ảnh: iportaL

    Kondrat cho biết: “Hoa lan có mối liên hệ đan xen chặt chẽ trong rất nhiều hệ sinh thái cũng như các khía cạnh khác nhau của khoa học và văn hóa. Nhiều người sẽ bị quyến rũ bởi nhiều hình thức và màu sắc của chúng. Chính phản ứng cảm xúc này hy vọng sẽ khuyến khích và truyền cảm hứng cho mọi người hành động để bảo vệ loài lan”.

    Các quần thể của loài hoa mới được phát hiện ở quận Tokyo gần đảo Hachijo, tạo cảm hứng cho tên loài Spiranthes hachijoensis (S. hachijoensis). Trước phát hiện này, ba loài lan Spiranthes đã được tìm thấy ở Nhật Bản: S. australis, S. sinensis và S. hongkongensis, và chỉ có loài S. australis được cho là mọc trên đất liền Nhật Bản.

    Spiranthes

    Ảnh: novataxa

    Tuy nhiên, trong một cuộc nghiên cứu trên lục địa Nhật Bản hơn một thập kỷ trước, tác giả chính của nghiên cứu Kenji Suetsugu - Giáo sư tại Khoa Đa dạng sinh học, Sinh thái và Loài của Đại học Kobe, đã phát hiện ra một điều bất thường: những bông hoa được cho là S. australis lại có thân nhẵn (thân của S. australis thường có lông).

    Các quần thể không có lông cũng ra hoa sớm hơn khoảng một tháng so với S. australis thông thường - một dấu hiệu khác cho thấy những loài lan “giả mạo” này có thể không phải là S. australis, Suetsugu chia sẻ trong một phỏng vấn với CNN: “Điều này khiến chúng tôi phải nghiên cứu thêm”.

    Spiranthes

    Những bông hoa thuộc chi Spiranthes được mệnh danh là tóc của những quý cô. Ảnh: Mt Cuba Center

    Từ năm 2012 - 2022, ông và các đồng nghiệp của mình đã tìm kiếm loài lan không lông và phân tích các đặc điểm vật lý, di truyền và phương tiện sinh sản của loài thực vật này. Vì các loài Spiranthes thường chồng chéo về mặt địa lý và có thể trông giống nhau, nên “điều quan trọng là phải có hiểu biết toàn diện về sự phân bố và hệ sinh thái của các loài liên quan để phân biệt các đặc điểm độc đáo của một loài mới”, ông nói.

    Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng màu sắc của những bông hoa S. hachijoensis thay đổi “từ hồng tím đến trắng”, với những cánh hoa dài khoảng 0,1 - 0,2 inch (3 - 4 mm).

    [subscribe]

    S. hachijoensis có hoa nhỏ hơn với gốc rộng hơn và cánh hoa ở giữa thẳng hơn so với các loài Spiranthes khác; nó cũng thiếu cấu trúc để tự thụ phấn. Về mặt hình thái, nó gần giống với S. hongkongensis và S. nivea, nhưng những khác biệt nhỏ về thể chất và phân tích di truyền đã xác nhận nó là duy nhất. Ngoài Tokyo, các tác giả nghiên cứu đã tìm thấy S. hachijoensis ở những nơi khác trong quận Kanto và ở các quận Kyushu, Shikoku và Chubu.

    Suetsugu cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi đã xác định được một loài Spiranthes mới. Spiranthes là loài phong lan quen thuộc nhất ở Nhật Bản và đã được yêu thích trong nhiều thế kỷ”, đồng thời cho biết thêm rằng loài hoa này được nhắc đến trong tuyển tập thơ lâu đời nhất của Nhật Bản có từ năm 759.

    kilala.vn

    24/03/2023

    Nguồn: CNN

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!