Nhật Bản đề xuất xét lý lịch 20 năm với người làm công việc liên quan đến trẻ em

    Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc đến việc cho phép người sử dụng lao động tiến hành kiểm tra lý lịch hình sự từ 20 năm đối với người lao động, nhằm ngăn chặn những người có tiền án về tội phạm tình dục làm những công việc liên quan đến trẻ em.

    Luật hình sự Nhật Bản quy định bản án sẽ hết hiệu lực sau 10 năm kể từ khi một người mãn hạn tù để tạo điều kiện tái hòa nhập xã hội và đảm bảo quyền tự do nghề nghiệp. Tuy nhiên Chính phủ cho rằng cần kéo dài thời gian này lên 20 năm, do tỷ lệ tái phạm cao ở những người phạm tội tình dục trong hơn 10 năm qua.

    Các nguồn tin cho biết, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch đệ trình một dự luật trong phiên họp Quốc hội để tạo ra hệ thống, được gọi là "DBS Nhật Bản", tương tự như chứng chỉ DBS của Anh*.

    *Kiểm tra DBS là một cách để người sử dụng lao động kiểm tra hồ sơ tội phạm của người lao động, nhằm đưa ra quyết định xem người đó có phù hợp để làm việc cho họ hay không. Trong đó bao gồm khả năng phù hợp khi làm việc với trẻ em hoặc người lớn dễ bị tổn thương hay không.

    cham-soc-tre
    Các nhân viên chăm sóc trẻ giờ đây sẽ bị xét lý lịch gắt gao hơn để đảm bảo an toàn. Ảnh: Nippon

    Chính phủ đang cân nhắc thời hạn tiết lộ thông tin là 20 năm sau khi một người mãn hạn tù bị kết án về các tội như quan hệ tình dục không đồng thuận. Họ cho biết, thời gian tiết lộ dự kiến ​​là 10 năm hoặc ít hơn đối với những người phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn, chẳng hạn như phạt tiền.

    Theo hệ thống dự kiến, các trường học, nhà trẻ sẽ bắt buộc phải kiểm tra lý lịch tư pháp của người tìm việc. Những người điều hành các trường luyện thi, câu lạc bộ ngoài giờ, dịch vụ giữ trẻ và CLB tài năng sẽ không bắt buộc phải sử dụng hệ thống này vì họ không chịu sự giám sát của nhà nước.

    Ngoài các hành vi vi phạm luật hình sự, các hành vi vi phạm luật lệ của địa phương, chẳng hạn như sờ soạng và nhìn trộm, cũng sẽ được hệ thống xử lý.

    cha-me
    Cha mẹ của nạn nhân tội phạm tình dục trẻ em tổ chức họp báo sau vách ngăn ở Tokyo vào năm 2020. Ảnh: Kyodo News

    Các bậc cha mẹ và các nhóm hỗ trợ trẻ em đã vận động hành lang để giới thiệu hệ thống bảo vệ sự an toàn của trẻ, sau khi hai người đàn ông đăng ký ứng dụng giữ và chăm sóc trẻ đã bị bắt vào năm 2020 vì tội tấn công tình dục trẻ em do họ chăm sóc.

    Theo một phân tích do Cơ quan Trẻ em và Gia đình thực hiện, hơn 90% tội phạm tình dục tái phạm tội trong vòng 20 năm.

    kilala.vn

    Nguồn: Japan Today

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!