NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Nhật Bản cảnh báo virus nhiễm trùng ve gây tử vong cho người

    Nhật Bản đang phát cảnh báo về virus nguy hiểm do ve truyền, gây hội chứng sốt cao giảm tiểu cầu (SFTS) sau khi một bác sĩ thú y tử vong. 

    Theo Asahi, một bác sĩ thú y ở tỉnh Mie đã tử vong và nguyên nhân được xác định là do virus SFTS - tác nhân của hội chứng sốt cao giảm tiểu cầu. Trước đó, bác sĩ này đã từng điều trị cho hai con mèo nhiễm virus này với các triệu chứng tương tự. Cả hai con mèo đều được xác nhận đã mắc SFTS nhưng đã hồi phục và không còn triệu chứng nào nữa. 

    Đáng chú ý, kết quả khám nghiệm không phát hiện dấu vết bị ve cắn trên cơ thể nạn nhân. Cơ quan y tế cho biết chủ nhân của con mèo cũng như các nhân viên thú y khác không có dấu hiệu nhiễm bệnh. 

    Hiệp hội Thú y Nhật Bản đã ban hành cảnh báo trên toàn quốc sau vụ việc này. Nếu được xác nhận, đây sẽ là trường hợp đầu tiên tại Nhật Bản mà một bác sĩ thú y tử vong vì SFTS do điều trị cho động vật bị nhiễm bệnh. 

    SFTS - virus nguy hiểm truyền nhiễm từ ve

    Virus SFTS chủ yếu lây truyền qua vết cắn của ve nhiễm bệnh, thường sống trong rừng hoặc những bụi cỏ um tùm. Tuy nhiên, virus này cũng có thể lây lan qua máu, nước bọt, chất nôn và phân của động vật nhiễm bệnh, đặc biệt là chó và mèo.

    ve-ixodes-truyen-benh
    Hình ảnh một con ve ký sinh truyền bệnh, còn gọi là bét hoặc tích, thuộc chi Ixodes. Ảnh: Mainichi

    Những dấu hiệu nhiễm virus phổ biến ở người gồm những triệu chứng như sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy, đau cơ… Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ 6 đến 14 ngày. Tỷ lệ tử vong của SFTS ở người có thể lên đến 30%, trong khi ở mèo có thể cao tới 60%.

    Thú cưng nuôi trong nhà cũng có nguy cơ nhiễm bệnh

    Theo giáo sư Okabayashi Tamaki, Giáo sư ngành Thú y tại Đại học Miyazaki, ngay cả thú cưng nuôi trong nhà như chó và mèo cũng có nguy cơ bị nhiễm SFTS nếu chúng ra ngoài và bị ve mang virus bám vào, sau đó lây bệnh cho chủ nhân. 

    Ông cảnh báo rằng các triệu chứng phổ biến như sốt, uể oải, hoặc vàng da cũng có thể là dấu hiệu của SFTS. 

    benh-tieu-cau
    Virus SFTS là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây sốt giảm tiểu cầu. Ảnh: LabMedica

    “Các bác sĩ thú y ở khu vực có nguy cơ cao cần cảnh giác với SFTS ngay từ bước khám bệnh đầu tiên, đồng thời phải sử dụng đầy đủ găng tay, khẩu trang và áo choàng bảo hộ,” ông nhấn mạnh.

    Ngoài ra, ông cũng khuyên những người yêu động vật ở vùng có dịch ve truyền nên tránh tiếp xúc trực tiếp với mèo hoang hoặc mèo có biểu hiện bệnh.

    “Nếu bắt buộc phải tiếp xúc, tốt nhất nên đeo găng tay, mặc tạp dề, và khử trùng tay kỹ lưỡng sau đó,” Giáo sư Okabayashi nói thêm. 

    Theo số liệu từ Viện An ninh Y tế Nhật Bản, kể từ khi Nhật Bản ghi nhận ca bệnh SFTS đầu tiên ở người vào năm 2013. Tính đến tháng 4/2025 đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc, trong đó có 117 ca tử vong. Để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm, chính phủ Nhật Bản đã phát cảnh báo và công bố hướng dẫn an toàn dành cho nhân viên thú y và người nuôi thú cưng.

    kilala.vn

    Nguồn: Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!