Nhật Bản báo động tình trạng ngược đãi trẻ em tại các trường mẫu giáo

    Tổng cộng có 120 vụ lạm dụng trẻ em và các trường hợp ngược đãi khác tại các nhà trẻ và mẫu giáo đã được báo cáo tại 37 chính quyền địa phương trong thập kỷ qua.

    Theo khảo sát của Kyodo News với 95 chính quyền tỉnh và thành phố trên khắp Nhật Bản, sau hàng loạt vụ ngược đãi trẻ em bị phanh phui, nổi bật nhất là việc bắt giữ ba phụ nữ làm giáo viên tại một trường mẫu giáo ở tỉnh Shizuoka vào tháng 12 vì bị cáo buộc hành hạ nhiều lần, tổng cộng  có 120 vụ lạm dụng trẻ em và các trường hợp ngược đãi khác tại các nhà trẻ và mẫu giáo đã được báo cáo tại 37 chính quyền địa phương trong 10 năm qua.

    điểu tra

    Các nhà điều tra thu thập tài liệu tại một trường mẫu giáo ở Susono, tỉnh Shizuoka, nơi xảy ra vụ bạo hành của ba giáo viên. Ảnh: Japan Today

    Tháng 11/2022, một nhân viên tại một trung tâm chăm sóc ban ngày tư nhân ở thị trấn Sango, tỉnh Nara, đã có hành vi không phù hợp như là mắng và véo mạnh vào mũi của một đứa trẻ không đeo khẩu trang đúng cách.

    Liên quan đến vụ việc ở trường mẫu giáo tỉnh Shizuoka, theo điều tra của thành phố, những đứa trẻ bị lạm dụng cơ thể và tinh thần, bao gồm giáo viên đánh trẻ mới biết đi và treo ngược chúng bằng chân, bình luận xúc phạm về ngoại hình của chúng và bị đe dọa bằng dao cắt hộp. Ít nhất trong một lần, một giáo viên bị nghi ngờ đã nói với một đứa trẻ đang nằm ngủ rằng chúng đang nằm trên "giường bệnh". Giáo viên có hành vi ngược đãi đã khai lý do dẫn đến hành động này là do gia tăng khối lượng công việc trong bối cảnh đại dịch. Còn trường học thì bị dư luận chỉ trích rằng đã không báo cáo vụ việc này trong suốt 3 tháng, yêu cầu nhân viên của mình nộp một bản cam kết không tiết lộ thông tin bí mật về cơ sở.

    chăm sóc trẻ

    Ảnh: NHK

    Các cựu giáo viên giải thích với nhà trường rằng tất cả những điều này được thực hiện như một hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, việc lạm dụng trẻ em có thể gây tử vong và những vết sẹo tinh thần gây ra cho chúng có thể tồn tại suốt đời. 

    Được biết 64 chính quyền địa phương đã thực hiện tổng cộng 301 kiểm tra đặc biệt trong suốt 10 năm trở lại đây. Theo đó, họ sẽ đến thăm các cơ sở nuôi dạy trẻ và tiến hành điều trần đối với nhân viên khi có những rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như tính mạng của trẻ.

    Trong số 120 biện pháp hành chính được áp dụng với các cơ sở chăm sóc, 63 biện pháp không được tiết lộ vì một số lý do điển hình như việc chăm sóc đã được cải thiện sau những buổi hướng dẫn hành chính.

    trẻ bị bạo hành

    Ảnh: istock

    Trong tổng số các hành động hành chính, 96 hướng dẫn bằng lời nói hoặc bằng văn bản và 21 lần khuyến nghị để cải thiện. Ngoài ra còn có hai mệnh lệnh hành chính - một là tạm dừng hoạt động và một là trường hợp cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận.

    Gần 70% các trường hợp ngược đãi trẻ em được nắm bắt thông qua việc cung cấp thông tin, kể cả từ những người tố cáo.

    Nhận xét về kết quả khảo sát, Haruka Shibata, phó giáo sư xã hội học tại Đại học Kyoto, cho biết: "Lý do chính của việc chăm sóc trẻ không phù hợp là do việc đối xử tệ của giáo viên và tỷ lệ trẻ em trên người chăm sóc không phù hợp".

    [subscribe]

    Yuichi Murayama, một người điều hành nhà trẻ, cũng bày tỏ quan điểm tương tự, nói rằng giáo viên nhà trẻ không có đủ thời gian để nói chuyện và tự giải quyết các vấn đề xảy ra tại cơ sở của họ do tỷ lệ trẻ em đông nhưng người chăm sóc lại ít.

    Các chuyên gia khác cho rằng, cần công khai nội dung kiểm tra của chính quyền thành phố và các hành động hành chính liên quan đến cơ sở chăm sóc trẻ em để cung cấp tài liệu tham khảo cho phụ huynh muốn lựa chọn cơ sở.

    kilala.vn

    13/02/2023

    Nguồn: Kyodo News

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!