Nhà máy bia Asahi khôi phục sản xuất sau khi bị tin tặc tấn công
Tập đoàn đồ uống Asahi Group Holdings đã khởi động lại toàn bộ nhà máy bia tại Nhật Bản sau nhiều ngày đình trệ sản xuất vì hệ thống bị tin tặc tấn công nghiêm trọng.
Người phát ngôn của tập đoàn Asahi cho biết, công ty vẫn đang điều tra nguyên nhân gốc rễ của vụ việc và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến lợi nhuận. Tập đoàn đã xác nhận phần lớn trong số 30 nhà máy tại Nhật Bản đã phải tạm ngừng sản xuất sau sự cố, song đến nay gần như tất cả đã bắt đầu khôi phục dây chuyền sản xuất.

Một số bộ phận kinh doanh vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn, buộc công ty phải xử lý đơn hàng thủ công để duy trì nguồn cung cho các bên. “Chúng tôi chưa thể xác định khi nào hệ thống có thể vận hành bình thường trở lại,” đại diện Asahi chia sẻ.
Asahi khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp rò rỉ thông tin cá nhân nào trong vụ việc. Tuy nhiên, sự cố đã khiến các dây chuyền sản xuất đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung các mặt hàng bia và đồ uống trên toàn quốc.
Nhiều chuỗi bán lẻ lớn như Seven & I Holdings, Lawson và FamilyMart cho biết họ sắp hết sản phẩm của Asahi và đang chuẩn bị bán các loại thay thế. Các nhà hàng và quán bar tại Nhật Bản cũng ghi nhận lượng hàng tồn giảm mạnh trong suốt thời gian công ty tạm dừng sản xuất và giao hàng.
Cảnh báo rủi ro an ninh mạng đối với các tập đoàn lớn
Dù đã khôi phục một phần, giới chuyên gia nhận định công ty vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để ổn định chuỗi cung ứng trong những tuần tới. Nếu tình trạng gián đoạn tiếp tục kéo dài đến cuối tháng 10 mà chưa có biện pháp khắc phục, lợi nhuận hoạt động quý IV của Asahi có thể giảm tới 83% tại Nhật Bản và 38% trên toàn cầu. Ngoài ra, công ty còn có nguy cơ phải chịu phạt do thiếu hàng theo hợp đồng với các nhà bán lẻ lớn.
Vụ việc của tập đoàn Asahi nằm trong làn sóng tấn công bằng mã độc ransomware toàn cầu, trong đó có nhiều tập đoàn lớn đang trở thành mục tiêu của tin tặc. Trước đó, doanh nghiệp ô tô Jaguar Land Rover buộc phải tạm ngưng hoạt động nhà máy tại Anh vì sự cố tương tự, còn các chuỗi bán lẻ như Marks & Spencer và Co-op Group cũng bị tin tặc xâm nhập hệ thống.

Sự cố này một lần nữa cho thấy rủi ro của các doanh nghiệp lớn trước các mối đe dọa an ninh mạng, khi chỉ một thời gian ngắn ngừng hoạt động cũng có thể gây ảnh hưởng dây chuyền, từ nhà máy đến kệ hàng và chuỗi cung ứng trên toàn quốc.
kilala.vn
Nguồn: The Japan Times, Asahi Shimbun
Đăng nhập tài khoản để bình luận