Người Nhật ngày càng xem giải trí quan trọng hơn công việc
Đã qua rồi cái thời người Nhật dành phần lớn đời sống bản thân cho công việc. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy ngày càng nhiều người cho rằng dành thời gian thư giãn quan trọng hơn đi làm.
Chi tiêu giải trí tăng, du lịch vững ngôi đầu
Khảo sát thường niên của Trung tâm Năng suất Nhật Bản về cách người dân sử dụng thời gian rảnh rỗi trong năm 2024 cho thấy hoạt động được yêu thích nhất là “Du lịch trong nước" (bao gồm nghỉ hè, nghỉ đông và tắm onsen), chiếm 48,3%, giữ vị trí số một trong ba năm liên tiếp.
Kế đến là “Xem video” (bao gồm thuê và xem trực tuyến) chiếm 38,1%, tăng một bậc so với năm ngoái. Các vị trí tiếp theo lần lượt là “Ăn ngoài" (không tính bữa ăn hằng ngày) - 35,6%, “Đọc sách để giải trí” - 33,8%, và “Nghe nhạc" (bao gồm trực tuyến, CD, đĩa than) - 33,3%. “Xem phim” đứng thứ bảy và “Lái xe dạo chơi” đứng thứ tám. Tỷ lệ người đi du lịch nước ngoài đạt 6,0%, tăng 0,7% so với năm trước.

Khảo sát trực tuyến này hướng đến đối tượng từ 15 đến 79 tuổi, đã thu về 3.467 câu trả lời trên toàn quốc.
Những người chọn “Du lịch trong nước” thực hiện trung bình khoảng 4,5 chuyến mỗi năm, với mức chi tiêu khoảng 129.200 yên/năm. Con số trung bình của người thích “Ăn ngoài” rơi vào 18,6 lần/năm, với tổng chi tiêu khoảng 65.300 yên.
Người tham gia cũng được hỏi liệu thời gian và chi phí dành cho các hoạt động thư giãn của họ có thay đổi so với năm trước hay không. Khi xem xét “chỉ số thư giãn” (leisure index), được tính bằng chênh lệch tỷ lệ phần trăm của từng câu trả lời so với năm trước, kết quả cho thấy thời gian thư giãn tăng 0,4% (năm trước tăng 3,1%) và chi tiêu tăng 1,4% (năm trước tăng 5,5%). Cả hai chỉ số đều tiếp nối xu hướng tăng kể từ năm 2023.

Tìm thấy ý nghĩa trong hoạt động thư giãn
Khi được hỏi liệu họ thấy công việc hay thư giãn quan trọng hơn, 37,8% trả lời “thư giãn ý nghĩa hơn công việc” và 30,0% cho biết họ “kết thúc công việc nhanh chóng và tận hưởng tối đa thời gian rảnh”, nghĩa là tổng cộng có 67,8% đã chọn thư giãn. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2009. Trong khi đó, 20,7% nói rằng với họ, “công việc và thư giãn quan trọng như nhau” và 9,3% cho biết “thỉnh thoảng thư giãn nhưng vẫn ưu tiên công việc”.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận