Người già từ 75 tuổi trở lên ở Nhật Bản chạm mốc kỉ lục

    Lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, số người từ 75 tuổi trở lên chạm mốc 20 triệu người.

    Theo một cuộc điều tra nhân khẩu học của Bộ Nội vụ Nhật Bản, tổng dân số Nhật Bản ước tính đến ngày 1/10/2023 là 124.352.000, giảm 595.000 người so với năm trước - đánh dấu năm thứ 13 liên tiếp dân số nước này suy giảm. Đây cũng là mức giảm lớn thứ hai sau năm 2021.
    nguoi-cao-tuoi-tren-75-o-nhat-cham-moc-ki-luc
    Ảnh: Japan Times

    Nếu chỉ tính người Nhật, con số sẽ là 121.193.000, giảm 837.000 người. Trong khi số lượng người nước ngoài sinh sống ở đất nước này lên tới 3.159.000, tăng 243.000 người.

    Những người từ 75 tuổi trở lên tăng 713.000 lên 20.078.000 người. Đây là lần đầu tiên nhóm dân số này ở Nhật vượt quá 20 triệu người kể từ khi có dữ liệu so sánh vào năm 1950. Người cao niên từ 75 trở lên chiếm 16,1% dân số, một mức kỉ lục.

    Kể từ năm 2022, thế hệ “baby boomer” thời hậu chiến được sinh ra từ năm 1947 đến năm 1949 bắt đầu vượt qua tuổi 75, đẩy nhanh quá trình già hóa dân số.

    Ngược lại, nhóm dân số trẻ em dưới 15 tuổi thấp kỉ lục, với 14.173.000 người chiếm  tổng 11,4% dân số. Dân số trong độ tuổi lao động (từ 15 đến 64 tuổi) là 73.952.000, giảm 256.000 người.

    Trong 47 tỉnh của Nhật Bản, chỉ Tokyo ghi nhận sự gia tăng dân số. Điều này được cho là do xu hướng người dân trở lại thủ đô hậu đại dịch.

    Xem thêm: Số ca sinh ở Nhật Bản tiếp tục giảm kỷ lục

    kilala.vn

    Nguồn: Asahi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!