Số ca sinh ở Nhật Bản tiếp tục giảm kỷ lục

    Vào năm 2023, số ca tử vong ở Nhật cao gấp đôi so với số ca sinh, dẫn đến suy giảm dân số tự nhiên (không bao gồm di cư) lên tới hơn 800.000 người.

    Theo số liệu thống kê nhân khẩu học sơ bộ do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố, vào năm 2023, Nhật Bản có 758.631 ca sinh, ít hơn 41.097 ca so với năm trước. 

    Năm 2022, số ca sinh lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 800.000 kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được ghi nhận vào năm 1899. Bên cạnh sự sụt giảm về số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh nở, số lượng các cuộc hôn nhân cũng suy giảm trong thời kỳ đại dịch.

    suy-giam-dan-so
    Nhật Bản tiếp tục đương đầu với bài toán dân số khi số ca sinh giảm kỷ lục. Ảnh: SCMP

    Thống kê sơ bộ bao gồm cả số liệu về người nước ngoài sống ở Nhật Bản và công dân Nhật Bản sống ở nước ngoài, trong khi con số thống kê cuối cùng (sẽ được công bố vào tháng 6/2024) sẽ chỉ dựa trên số lượng công dân Nhật Bản sống ở Nhật, và chắc chắn sẽ còn thấp hơn.

    so-lieu-nhan-khau
    Số liệu thống kê nhân khẩu học sơ bộ của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi năm 2022 và 2023.

    Vào năm 2023, số người chết hằng năm đạt mức cao kỷ lục 1.590.503 người, tăng 8.470 so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm dân số tự nhiên, tức chênh lệch giữa số sinh và số tử, lần đầu tiên vượt quá -600.000 vào năm 2021. Và tốc độ suy giảm dân số cũng tăng nhanh từ đây, đạt -782.305 vào năm 2022 và sau đó là -831.872 vào năm 2023.

    Trong thời kỳ bùng nổ dân số lần thứ nhất (1947-1949) ngay sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, số ca sinh hàng năm ở Nhật Bản lên tới 2,5 triệu, sau đó là trên 2 triệu trong thời kỳ bùng nổ dân số lần thứ hai (1971-1974). Kể từ đó, số ca sinh liên tục giảm, thậm chí không hề có sự gia tăng đột biến khi thế hệ bùng nổ dân số thứ hai đến tuổi sinh con. Số sinh bắt đầu thấp hơn số tử lần đầu tiên vào năm 2007.

    ty-le-sinh-giam
    Biểu đồ số ca sinh (đỏ), tử (xanh) và kết hôn (tím) qua các năm. Ảnh: nippon

    Tổng số cuộc hôn nhân đạt 489.281 vào năm 2023, đánh dấu lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 500.000. Với thái độ không tán thành của Nhật Bản đối với việc mang thai trước hôn nhân hoặc ngoài hôn nhân, số ca sinh sẽ khó có thể tăng trở lại một khi số lượng kết hôn vẫn còn ở mức thấp.

    kilala.vn

    Nguồn: Nippon

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!