Người dân Nhật Bản xếp hàng để mua gạo giá bình ổn
Cảnh tượng hàng dài người đứng chờ bất chấp trời mưa gió để có thể mua được gạo dự trữ, dù khó tin, nhưng đã xuất hiện tại Nhật.
Vào một ngày đầu tháng 6, bất chấp trời mưa liên tục, người dân vẫn xếp hàng từ sớm bên ngoài cửa hàng Unidy Matsudo Tokiwadaira ở Matsudo, tỉnh Chiba. Tại đây, vé sẽ được phát từ đúng 8 giờ sáng, với giới hạn mỗi người chỉ được một túi 5kg.

Hàng người kéo dài từ lối vào cửa hàng, quanh tòa nhà đến tận bãi đậu xe. Theo Mao Takaoka, người phát ngôn của công ty, một số khách ở phía đầu hàng đã bắt đầu xếp hàng từ 8 giờ tối hôm trước. Tất cả những túi gạo được chuẩn bị cho ngày hôm đó đã nhanh chóng bán hết, nhiều người ra về tay không.
Một người đàn ông ngoài 70 tuổi cho biết lý do khiến ông xếp hàng sớm là vì chi phí sinh hoạt tăng cao: “Mọi thứ đều đắt đỏ trong những ngày này. Có thể giá gạo và xăng đang giảm một chút, nhưng mọi thứ khác như rau, sữa, nhu yếu phẩm hàng ngày… vẫn tiếp tục tăng. Nếu chính phủ không can thiệp và làm nhiều hơn nữa thì người dân sẽ gặp nhiều khó khăn".
Một người đàn ông khác ngoài 70 tuổi cũng bắt đầu xếp hàng lúc 5 giờ sáng, cho biết nỗ lực này là xứng đáng. "Tôi cảm thấy như mình thực sự đã làm được!”, ông nói, và không lo lắng về việc gạo được thu hoạch vào năm 2022. "Tôi không biết nó có vị như thế nào cho đến khi tôi thử. Nhưng nếu không ngon như gạo mới, tôi vẫn có thế nấu nó lâu hơn một chút, thêm vào ít rượu sake và mirin”.

Một doanh nghiệp khác là Iris Ohyama đã ký một thỏa thuận thông qua công ty con vào thứ Ba để mua 10.000 tấn gạo dự trữ, số gạo này sẽ được nhận trong hai tháng tới và bán theo từng giai đoạn, cả trực tuyến và tại cửa hàng.
Theo Bộ Nông nghiệp, giá trung bình cho 5kg gạo được bán tại các siêu thị trên toàn quốc từ ngày 12 đến ngày 18/05 là 4.285 yên bao gồm thuế, đánh dấu mức cao kỷ lục trong tuần thứ hai liên tiếp. Con số này cao hơn 2.165 yên so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 17 yên so với tuần trước.
Giữa lúc vật giá gia tăng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Koizumi đã tuyên bố sử dụng nguồn gạo dự trữ của chính phủ thông qua các hợp đồng đàm phán. Biện pháp chưa từng có này, có thể được coi là sự can thiệp vào thị trường, đã nhận được một loạt đơn xin cấp 300.000 tấn gạo dành cho các doanh nghiệp lớn và 80.000 tấn cho các nhà bán lẻ và cửa hàng gạo nhỏ hơn.
Công ty TNHH Mr Max Holdings có trụ sở tại Fukuoka, đơn vị điều hành chuỗi cửa hàng giảm giá tại các vùng Kanto, Chugoku và Kyushu, đã nộp đơn xin cấp 5.000 tấn gạo dự trữ. Công ty đặt mục tiêu bán gạo tại tất cả 57 cửa hàng của mình với giá dưới 2.000 yên cho 5kg.

Cũng từ ngày 05/06, các chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn tại Nhật bắt đầu triển khai bán gạo dự trữ được mua thông qua hợp đồng đàm phán. Chuỗi cửa hàng Lawson bắt đầu bán gạo dự trữ tại tổng cộng 10 cửa hàng ở Tokyo và Osaka. Gạo được chia nhỏ thành túi 1kg và 2kg, với giá lần lượt là 389 yên cho 1kg và 756 yên cho 2kg.
Công ty cho biết việc chia nhỏ gạo ra để bán là nhằm đáp ứng nhu cầu từ người cao tuổi và những người sống một mình. Dự kiến họ sẽ mở rộng bán tại các cửa hàng trên toàn quốc từ giữa tháng này.
Trong khi đó, FamilyMart cũng đã bắt đầu bán gạo dự trữ tại 20 cửa hàng ở Tokyo và Osaka, hướng đến việc mở bán toàn quốc trong khoảng 2 tuần tới. Tại một cửa hàng ở quận Minato, Tokyo, khoảng 8 giờ sáng, Bộ trưởng Bộ Nông lâm ngư nghiệp Koizumi đã đến thị sát và kiểm tra khu trưng bày đặc biệt dành cho gạo dự trữ.
Tại đây, gạo dự trữ (sản xuất năm 2021) được chia nhỏ thành túi 1kg, giá bán 388 yên. Đại diện cửa hàng cũng cho biết họ sẽ giảm giá tạm thời cho các loại gạo có thương hiệu, được bán theo túi 1,5kg.
Ngoài ra, Seven-Eleven Japan cũng đã công bố vào ngày 5 rằng sẽ bắt đầu bán gạo dự trữ tại các cửa hàng ở Tokyo, Osaka và một số khu vực khác từ ngày 17/06.
kilala.vn
Nguồn: Mainichi, Japan Times
Đăng nhập tài khoản để bình luận