Nghệ nhân nón Việt “giải cứu” lễ hội Hanagasa tại Nhật Bản
Những chiếc nón hoa hanagasa được sản xuất từ Việt Nam đang trên đường “giải cứu” lễ hội nón hoa sắp tới tại Yamagata, Nhật Bản.

Thiếu hụt nguyên vật liệu và nhân lực sản xuất
Shobido, công ty bán đồ lưu niệm nổi tiếng tại thành phố Yamagata, là đơn vị cung cấp hơn 90% nón hanagasa phục vụ cho lễ hội hằng năm. Theo ông Yoshiaki Henmi, chủ tịch công ty, mỗi năm Shobido bán khoảng 4.000 chiếc nón cho lễ hội. Thế nhưng năm ngoái, công ty buộc phải từ chối đơn đặt hàng 1.000 chiếc nón do không đủ nguyên vật liệu và nhân lực sản xuất.
Sợi cói dùng để làm nón hanagasa chủ yếu được trồng tại các thành phố Yanagawa, Obanazawa và thị trấn Iide. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài và khô hạn trong những năm gần đây, cói không được dày dặn như trước. Vì vậy số lượng cói dùng để đan một chiếc nón cũng nhiều hơn, kéo theo đó là sản lượng nón cũng giảm đi rõ rệt.

Ngoài ra, số lượng nghệ nhân tại các làng nghề làm nón hanagasa truyền thống ở khu vực Nakatsugawa đang ít dần đi. Khoảng 10 năm trước, nơi đây có 15 nghệ nhân, nhưng nay chỉ còn 5 nghệ nhân nữ tuổi đã ngoài 70 vẫn còn tiếp tục giữ nghề.
Vào thời kỳ đỉnh cao, chỉ riêng Nakatsugawa có thể cung cấp 10.000 chiếc nón mỗi năm, nhưng sản lượng gần đây chỉ còn khoảng một phần năm. Do thiếu nón hanagasa vào lễ hội năm trước, nhiều nhóm biểu diễn và các vũ công phải dùng chung nón với nhau trong suốt sự kiện.
Nhằm bảo tồn lễ hội truyền thống của Yamagata, chủ tịch Henmi quyết định tìm một nguồn cung ứng mới với sự giúp đỡ từ ông Kenji Koga - giám đốc Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO).
Giải pháp từ các làng nghề Việt Nam
Do trước đây từng có thời gian làm việc tại văn phòng JETRO Hà Nội suốt ba năm rưỡi, ông Koga nhanh chóng nghĩ đến nón lá của Việt Nam - có ngoại hình gần giống với nón hanagasa. Vì vậy, ông gợi ý cho chủ tịch Henmi tìm đến các làng nghề làm nón ở Việt Nam.
Làng Giải Tây ở tỉnh Hà Nam được chọn làm đối tác sản xuất. Nơi đây có 200 nghệ nhân có thể làm khoảng 80.000 chiếc nón mỗi năm. Cả hai phía Nhật Bản và Việt Nam đã thảo luận qua các cuộc họp trực tuyến. Sau đó, ông Koga và ông Henmi đã đến nhà trưởng làng Giải Tây trong ba ngày để hướng dẫn kỹ thuật đan nón hanagasa.

Các nghệ nhân Việt đã nhanh chóng thực hiện bản mẫu sử dụng lá cọ và thân tre, cho ra sản phẩm có độ bền và độ dẻo dai cần thiết. “Tôi thực sự bất ngờ trước tay nghề của họ, dù chất liệu và kỹ thuật khác với chúng tôi,” ông Henmi chia sẻ. “Chỉ cần tinh chỉnh một chút là sản phẩm sẽ đạt yêu cầu.”
Cuối tháng 1 năm nay, ông Henmi đã đặt hàng 1.500 chiếc nón hanagasa từ làng Giải Tây, dự kiến sẽ được vận chuyển tới Yamagata vào cuối tháng 5. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4 vừa qua, ông Koga đã trực tiếp kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn thiện. Ông bày tỏ rằng hy vọng việc hợp tác lần này sẽ giúp gắn kết hơn nữa tình cảm giữa Việt Nam và Yamagata, đồng thời mở rộng mối quan hệ giữa hai nước.

Tháng 2 vừa rồi, ông Henmi đã trình mẫu nón hanagasa sản xuất từ Việt Nam lên Thị trưởng Yamagata - ông Takahiro Sato. Ông Sato chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi nhiều bên cùng chung tay tìm ra giải pháp mang tầm quốc tế như thế này. Tôi rất mong chờ được thấy những chiếc nón từ Việt Nam tô điểm thêm màu sắc cho lễ hội.”
Mùa hè này, du khách tham gia lễ hội nón hoa tại Yamagata sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng hàng nghìn vũ công đồng loạt xoay những chiếc nón hoa truyền thống rực rỡ sắc màu - lần đầu tiên cùng những chiếc nón hanagasa đến từ Việt Nam.
kilala.vn
Nguồn: Asahi Shimbun
Đăng nhập tài khoản để bình luận