Một tỉnh ở Nhật đề nghị quân đội can thiệp trước làn sóng gấu tấn công kỷ lục
Trước tình trạng gấu tấn công người cao kỷ lục trong năm nay, Thống đốc tỉnh Akita đã đề nghị Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vào cuộc trấn áp.
Nhật Bản cân nhắc triển khai lực lượng quân sự
Chính quyền Nhật Bản đã tiến hành nhiều biện pháp trấn áp như cho phép các thợ săn “bắn hạ khẩn cấp” nếu gặp gấu trong các khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của việc thiếu hụt nguồn thức ăn và biến đổi khí hậu, ngày càng có nhiều gấu phải rời khỏi rừng và tràn xuống các khu dân cư để tìm kiếm thức ăn.
Việc huy động quân đội để kiểm soát động vật hoang dã rất hiếm thấy tại Nhật, khi vấn đề này thường do chính quyền địa phương đảm trách. Tuy nhiên, trước làn sóng gấu tấn công kỷ lục, Thống đốc tỉnh Akita Suzuki Kenta đã đến Bộ Quốc phòng Nhật Bản tại Tokyo để đề nghị Lực lượng phòng vệ (SDF) hỗ trợ trấn áp vì tình hình đã “vượt quá khả năng xử lý của tỉnh và các thành phố”.
Đặc biệt, hiện tại đang là thời điểm trước kỳ ngủ đông của gấu và cũng là lúc du khách thường xuyên tìm đến tại các khu rừng và vùng núi để ngắm lá đỏ mùa thu, do đó mà cảnh sát và chính quyền địa phương đang tăng cường công tác tuần tra.
Tân bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết, chính phủ sẽ “bảo vệ mạng sống của người dân bằng mọi giá" và sẽ nhanh chóng cử sĩ quan liên lạc đến chính quyền tỉnh Akita.
Làm gì để bảo vệ bản thân khi gặp gấu?
Giới chức địa phương và các chuyên gia khuyến cáo người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác, tuân thủ các hướng dẫn an toàn khi đi vào các vùng núi và khu vực rừng rậm.
Khi gặp gấu, không nên nhìn trừng trừng vào mắt gấu hay đột ngột bỏ chạy, cũng đừng trèo lên cây vì gấu nhanh nhẹn và linh hoạt hơn con người. Thay vào đó, hãy từ từ lùi ngược lại và không quay lưng về phía gấu.
Theo nghiên cứu từ Đại học Akita, gấu thường có thói quen đứng dậy để đe dọa con mồi nên các nạn nhân thường bị chấn thương nặng ở vùng đầu, cổ và thân trên. Lực tát của gấu khá mạnh nên nếu bị tấn công vào mặt và vùng đầu sẽ để lại nhiều di chứng nghiêm trọng.
Trong trường hợp bị tấn công, nếu là gấu nâu, nên nằm sấp xuống và dùng hai tay đan vào che phần gáy để bảo vệ phần đầu, cổ và đợi gấu bỏ đi. Nhưng nếu nó vẫn tiếp tục tấn công, hãy chống trả quyết liệt và tấn công vào vùng mặt, mắt và mũi của gấu.
Còn nếu là gấu đen, không được giả chết, hãy đánh trả bằng bất cứ thứ gì có thể sử dụng làm vũ khí, tập trung tấn công vào vùng mặt, hai mắt và mũi của con gấu.
Ngoài ra, khi đi rừng, nên mang theo chuông đuổi gấu hoặc còi báo hiệu và di chuyển theo nhóm, tránh đi vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối - thời điểm gấu hoạt động mạnh nhất. Các bình xịt hơi cay dành riêng cho gấu được đánh giá là hiệu quả nhất trong các cuộc chạm trán với gấu.
Nhật Bản hiện có khoảng 44.000 cá thể gấu đen châu Á và 12.000 cá thể gấu nâu, phân bố khắp cả nước. Thêm vào đó, tình trạng già hóa dân số và nông thôn hoang vắng tại Nhật Bản cũng khiến ranh giới giữa tự nhiên và khu dân cư mờ dần, tạo điều kiện cho gấu xâm nhập sâu vào các khu vực sinh sống của con người.
kilala.vn
Nguồn: NHK, Tokyo Weekender
Đăng nhập tài khoản để bình luận