Lễ trưởng thành của Hoàng tử Hisahito
Vào ngày 06/09 vừa qua, tại Hoàng cung Nhật Bản đã diễn ra các nghi lễ trưởng thành long trọng dành cho Hoàng tử Hisahito, người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng. Buổi lễ trưởng thành được tổ chức vào sinh nhật lần thứ 19, muộn một năm để Hoàng tử tập trung cho kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Tsukuba.

Thành viên nam duy nhất bước vào tuổi trưởng thành trong 40 năm
Sinh ngày 06/09/2006, Hoàng tử Hisahito là con trai duy nhất của Thái tử Akishino - người thừa kế ngai vàng, và Thái tử phi Kiko. Hoàng tử có hai chị gái là Công chúa Kako và Cựu Công chúa Mako, người đã phải từ bỏ địa vị Hoàng gia sau khi kết hôn với thường dân.
Hisahito là thành viên nam đầu tiên của hoàng tộc đạt đến tuổi trưởng thành sau 40 năm. Lễ trưởng thành gần nhất chính là của cha Hoàng tử - Thái tử Fumihito.

Vào ngày trọng đại, Hoàng tử Hisahito xuất hiện trong trang phục Nhật Bản truyền thống và cả lễ phục phương Tây. Sau nghi thức đội mũ kanmuri vào buổi sáng, Hoàng tử đã yết kiến Thiên hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako tại phòng Matsu-no-Ma. Tại đây, Hoàng tử bày tỏ lòng biết ơn khi được ban tặng kanmuri, đồng thời khẳng định quyết tâm nâng cao tinh thần trách nhiệm của một thành viên trưởng thành trong Hoàng thất.
Tại buổi lễ chúc mừng Hoàng tử Hisahito, Thiên hoàng Naruhito căn dặn cháu trai chuyên tâm học tập để có thể đảm đương tốt nghĩa vụ của một thành viên Hoàng gia. Hoàng hậu Masako cũng gửi lời chúc mừng và nhắn nhủ Hoàng tử chú ý giữ gìn sức khỏe.
Để ghi dấu mốc quan trọng này, Thiên hoàng Naruhito đã trực tiếp gắn huy chương hình hoa cúc, biểu tượng của Hoàng thất Nhật Bản lên ngực áo của Hoàng tử Hisahito.



Hisahito hiện là sinh viên năm nhất tại Đại học Tsukuba, theo học ngành sinh học. Ngoài niềm yêu thích môn cầu lông, Hoàng tử đặc biệt say mê côn trùng, nhất là chuồn chuồn. Hisahito thậm chí là đồng tác giả của một công trình nghiên cứu khoa học khảo sát về các loài chuồn chuồn trong khuôn viên dinh thự Akasaka ở Tokyo, nơi Hoàng tử sinh sống cùng gia đình.

Những tranh luận về quyền kế vị trong Hoàng gia Nhật Bản
Hoàng tử Hisahito là người trẻ nhất trong số 16 thành viên trưởng thành của Hoàng gia Nhật Bản. Hisahito và cha mình là hai người thừa kế nam trẻ hơn Thiên hoàng Naruhito. Hoàng tử Hitachi, em trai của cựu Nhật hoàng Akihito, đứng thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng nhưng ông đã 89 tuổi.
Việc thiếu nam giới kế vị là một mối lo ngại nghiêm trọng đối với chế độ quân chủ của Nhật Bản, được cho là đã tồn tại suốt 1.500 năm. Vấn đề trên phản ánh tình trạng già hóa và suy giảm dân số nhanh chóng tại quốc gia này.
Mặc dù Hoàng đế Naruhito có một con gái là Công chúa Aiko, song theo luật hiện hành, cô không có quyền kế vị. Trong lịch sử, các vị Thiên hoàng theo truyền thống là nam giới nhưng vẫn có một số ngoại lệ. Đã có 8 nữ hoàng trị vì, gần nhất là Nữ hoàng Gosakuramachi (1762-1770), nhưng không nữ hoàng nào sinh ra người kế vị trong thời gian nắm quyền lực.
Quy định chỉ nam giới mới có quyền kế vị được đưa vào luật từ năm 1889 theo Hiến pháp trước chiến tranh. Sau Thế chiến II, Luật Hoàng gia năm 1947, vốn giữ nhiều giá trị gia đình bảo thủ từ thời trước chiến tranh, tiếp tục duy trì nguyên tắc này.
Các cuộc thăm dò dư luận tại Nhật Bản nhiều lần cho thấy sự ủng hộ rộng rãi đối với khả năng có một nữ hoàng trong tương lai. Tuy nhiên, phe bảo thủ vẫn kiên định rằng “dòng dõi liên tục” của các Thiên hoàng nam phải được duy trì.
Trong những năm qua đã có nhiều cuộc tranh luận về quyền kế vị. Năm 2005, một nhóm nghiên cứu của chính phủ từng đề xuất cho phép con trưởng, bất kể giới tính, được kế vị ngai vàng. Tuy nhiên cuộc tranh luận này đã gác lại sau khi Hoàng tử Hisahito chào đời vào năm 2006.
Đến tháng 1/2022, một hội đồng chuyên gia đề nghị duy trì nguyên tắc kế vị theo dòng nam, đồng thời cho phép các nữ thành viên Hoàng gia duy trì địa vị sau khi kết hôn để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Họ cũng đề xuất nhận con cháu nam giới từ các nhánh hoàng tộc xa hiện đã không còn tồn tại để tiếp tục dòng dõi nam.
Tuy nhiên cuộc tranh luận tiếp tục rơi vào bế tắc trước câu hỏi liệu có nên trao địa vị Hoàng gia cho những thường dân kết hôn với công chúa và con cái của họ hay không.
Cựu Trưởng Cơ quan Nội chính Hoàng gia, ông Shingo Haketa, nhận định trong một bài viết trên báo Yomiuri đầu năm nay: “Vấn đề căn bản không nằm ở chỗ kế vị nam hay nữ mà là làm thế nào để bảo tồn chế độ quân chủ.”
Tờ Yomiuri sau đó đã đưa ra đề xuất vào tháng 5, kêu gọi sửa đổi khẩn cấp Luật Hoàng gia để trao địa vị hoàng gia cho chồng con của công chúa và cho phép nữ giới kế vị ngai vàng. Tờ báo kêu gọi quốc hội "đi đến kết luận một cách có trách nhiệm về cuộc khủng hoảng đang bao trùm quốc gia và biểu tượng của sự đoàn kết nhân dân".
kilala.vn
Nguồn: Asahi, CNN
Đăng nhập tài khoản để bình luận