Kỷ luật giáo viên đánh học sinh nữ trật khớp hàm

    Nam giáo viên sẽ phải đối mặt với phiên điều trần kỷ luật do hành động thô bạo đối với học sinh. Thông báo này được phía nhà trường chia sẻ trong cuộc họp báo vào ngày 03/10 vừa qua.

    Nam giáo viên 41 tuổi tại Trường Quốc tế Himeji, quận Hyogo, người từng là cố vấn cho câu lạc bộ bóng mềm tại hệ thống trường, bị cáo buộc đã tát vào má một học sinh năm nhất 16 tuổi của câu lạc bộ này sau khi biết chuyện cô ấy quên mang theo áo đấu.

    Cụ thể, vị giáo viên này đã nổi cơn thịnh nộ sau khi mẹ của nữ sinh xin phép chuyện cô bé đã quên mang áo đấu trong giải bóng mềm cấp khu vực. Ngay lúc đó nam giáo viên đã nói với người mẹ rằng anh ta có hình phạt cho chuyện này. Và để chứng minh rằng lời nói của mình không phải là đe dọa, ngày 24/09 anh ta đã tát nữ sinh ngay trước mặt các thành viên trong câu lạc bộ và nói rằng: “Em về nhà đi”, “Chúng tôi không cần em”.

    họp báo

    Hiệu trưởng cùng các thành viên nhà trường xin lỗi trong buổi họp báo về vụ việc đã xảy ra. Ảnh: Mainichi

    Chưa dừng lại ở đó, vào ngày tiếp theo, vị giáo viên này liên tục đánh vào lưng, vào đầu và tiếp tục răn đe học sinh rằng: "Em có thực sự hối hận về những gì mình đã làm không?"

    Sau vụ việc, nữ sinh phải nghỉ học vì khó mở miệng vì bị tát và được chẩn đoán mắc chứng Trismus (Rối loạn khớp thái dương hàm) cần khoảng 1 tháng để bình phục và cô bé cũng chịu tổn thương về tinh thần.

    Vụ việc được đưa ra ánh sáng khi người giám hộ của học sinh báo cáo việc này với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường vào ngày 26/09. Ngay sau đó, giáo viên này bị yêu cầu ở nhà. Anh ta cũng tỏ ra hối lỗi khi thú nhận hành vi của mình: “Đây là lỗi của tôi. Tôi thực sự xin lỗi".

    bóng mềm

    Nữ sinh bị đánh vì quên mang áo đấu. Ảnh: istock

    Tuy nhiên, sau khi lấy lời khai của các thành viên khác trong câu lạc bộ, nhà trường biết được rằng vị giáo viên này đã nhiều lần có những hành vi nghiêm khắc quá mức đối với học sinh. Trong một cuộc họp với phụ huynh vào ngày 01/10, một phụ huynh chia sẻ rằng con gái của cô đã bị sốc khi phải nghe những lời lăng mạ của giáo viên”.

    [subscribe]

    Hiệu trưởng Masahiko Suruga cho biết trong một cuộc họp báo: "Điều này không bao giờ được xảy ra. Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ có những biện pháp để chăm sóc tinh thần cho học sinh và ngăn ngừa những vụ việc này tiếp tục tái diễn”. Nhà trường dự định sẽ đưa vụ việc ra trước hội đồng kỷ luật và có kế hoạch điều tra xem liệu giáo viên này có phải chịu trách nhiệm về bất kỳ lời nói hoặc hành vi không phù hợp nào khác hay không.

    quy định trong học đường

    Ảnh: SCMP

    Các trường học Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng với những quy định nghiêm ngặt. Trong một số trường hợp, học sinh phải kiểm tra quần lót hàng ngày để đảm bảo nó đúng màu quy định. Học sinh ở một số nơi khác cho biết trường học của họ rõ ràng cấm nhuộm tóc, nhưng cũng yêu cầu họ nhuộm tóc màu đen tuyền nếu màu tóc tự nhiên là màu đen sáng.

    Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đã có nhiều phản ứng dữ dội đối với các quy định vô lý này, dẫn đến việc nhiều trường học dần nới lỏng một số quy định.

    Xem thêm: Những quy tắc hà khắc gây bất bình trong học đường Nhật

    kilala.vn

    07/10/2022

    Nguồn: Mainichi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!