KTS Võ Trọng Nghĩa nhận giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Fukuoka 2025
Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 16/09 tại hội trường Công dân thành phố Fukuoka, Nhật Bản.
Năm nay, bằng những nỗ lực của mình với tư cách là một kiến trúc sư hàng đầu ở Đông Nam Á, KTS Võ Trọng Nghĩa đã được BTC Giải thưởng Fukuoka trao tặng Giải thưởng Nghệ thuật và Văn hóa.

Có thể nói, KTS Võ Trọng Nghĩa có một mối quan hệ gắn bó với nước Nhật. Sau khi nhận được học bổng của chính phủ Nhật Bản năm 1996, Võ Trọng Nghĩa đến Nhật Bản và tốt nghiệp Học viện Công nghệ Nagoya. Sau đó, ông tiếp tục lấy bằng thạc sĩ tại Khoa Kỹ thuật sau đại học, Đại học Tokyo.
Luận văn thạc sĩ của ông tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng tại Đại học Tokyo đã được trao Giải thưởng Furuichi danh giá cho luận văn xuất sắc, và Võ Trọng Nghĩa cũng nhận được Giải thưởng của Hiệu trưởng Đại học Tokyo dành cho sinh viên.
Năm 2006, Võ Trọng Nghĩa thành lập Công ty VTN Architects. Ông lấy bằng Tiến sĩ kiến trúc tại Đại học Waseda ở Tokyo vào năm 2022. Đến 2024, ông được bổ nhiệm làm Giáo sư thỉnh giảng về Thiết kế kiến trúc tại Đại học Yale và Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Pennsylvania từ năm 2025.

Trong suốt thời gian làm nghề của mình, KTS Võ Trọng Nghĩa đã ghi dấu bằng những tác phẩm ấn tượng, kết hợp truyền thống Đông Nam Á với các phương pháp thiết kế và kỹ thuật xây dựng hiện đại. Ông chú trọng môi trường và thảm thực vật địa phương trong các thiết kế và sử dụng tre và gỗ làm vật liệu xây dựng.
Một số công trình nổi bật có thể kể đến như: Wind and Water Café (Thành phố Hồ Chí Minh, 2006); Grand World Phu Quoc Welcome Center (Phú Quốc, 2021); Thang House (Thành phố Đà Nẵng, 2021); Bat Trang House (Thành phố Hà Nội, 2020); Urban Farming Office (Thành phố Hồ Chí Minh, 2022)…
Các công trình kiến trúc của ông đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2012 (Việt Nam, 2013), Giải thưởng Prince Claus (Hà Lan, 2016) và sáu huy chương vàng từ ARCASIA (Hội đồng Kiến trúc sư khu vực Châu Á).

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận giải thưởng, KTS Võ Trọng Nghĩa cho biết “Giải thưởng này không chỉ là sự khích lệ to lớn đối với cá nhân tôi mà còn đối với những người cộng sự. Tôi thực sự biết ơn Thành phố Fukuoka và Ủy ban Giải thưởng Fukuoka vì đã công nhận tinh thần văn hóa châu Á và tính bền vững trong những kiến trúc của chúng tôi.
Tôi tin rằng, kiến trúc không chỉ để phục vụ cho nhu cầu của con người mà còn bảo vệ thiên nhiên, hỗ trợ đa dạng sinh học và giảm thiểu tác hại đối với Trái đất. Thông qua công việc của mình, tôi cố gắng tạo ra những tòa nhà hòa mình vào môi trường, với không gian tràn ngập cây cối, gió, ánh sáng và nước…”
kilala.vn
Nguồn: fukuoka-prize
Đăng nhập tài khoản để bình luận