Không chỉ gấu, Nhật Bản còn phải đối phó với khỉ
Mặc dù so với gấu, thiệt hại mà khỉ gây ra không lớn, nhưng việc chúng đột nhập vào nhà, ăn trộm thức ăn và phá hoại mùa màng cũng đủ để gây phiền toái cho người dân.
Tại Ariake, một quận của thành phố Azumino, tỉnh Nagano, một nhóm khoảng 50 người đã được giao nhiệm vụ kiểm soát quần thể khỉ, ước tính khoảng 600 con, sau khi chúng xâm nhập vào nhà dân để ăn trộm thức ăn, phá hoại mùa màng.
Họ được trang bị áo khoác cam dạ quang, các thiết bị để xác định vị trí của lũ khỉ, chuông, còi, gậy đập vào đá để tạo ra tiếng ồn, xua đuổi khỉ quay về núi. Mục đích chỉ để khiến lũ khỉ trở về núi chứ không làm hại bất cứ cá thể nào.
Trước đây, để hạn chế khỉ phá hoại, có những thợ săn được chính phủ cấp phép săn bắt một số loài động vật hoang dã xuất hiện thường xuyên theo cách không mong muốn. Đương nhiên, họ được quyền bắn khỉ nếu cảm thấy chúng có nguy cơ gây nguy hiểm. Takumi Matsuda – người bảo vệ khỉ, chia sẻ về trải nghiệm chứng kiến một vụ bắn hạ khỉ trên núi: “Khi tôi hỏi tại sao lại giết con khỉ đó, anh ta nói rằng đơn giản là vì đã nhìn thấy nó. Anh ta không cân nhắc xem con khỉ đó có nguy cơ xâm nhập khu vực dân cư, phá hoại đồng rộng hay tấn công người hay không. Chúng ta cần có biện pháp hợp lý hơn”.
Đồng ý kiến, Takayo Soma - nhà nghiên cứu linh trưởng tại Đại học Kyoto, cho biết: “Khỉ Macaque (loài khỉ sống ở vùng núi tại Nhật) chỉ sống được khoảng 20 năm, vì vậy chúng ta cần có một cách tiếp cận vấn đề dài hạn”.
Shigeyuki Izumiyama - nhà sinh thái học tại Đại học Shinshu ở Nagano, ủng hộ các phương pháp nhân đạo hơn để giải quyết vấn đề này như: Dọn sạch thảm thực vật gần các trang trại để dễ dàng phát hiện khỉ; Xác định vị trí của chúng bằng máy đo decibel trên điện thoại thông minh và ăng-ten để phát hiện những con đeo vòng cổ GPS; Lắp đặt hàng rào điện…
Shigeru Maruyama - thành viên của nhóm đuổi khỉ, đã huấn luyện chó để xua đuổi động vật hoang dã khỏi các đồn điền táo và việt quất của mình. Ông cho biết chúng còn giỏi hơn cả con người trong việc đuổi khỉ.
kilala.vn
Nguồn: SCMP
Đăng nhập tài khoản để bình luận