Kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ ở Fukushima được thông qua

    Trước đó, việc xả nước nhiễm phóng xạ đã vấp phải lo ngại từ ngư dân địa phương cùng sự phản đối của các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc.

    Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản (NRA) trực thuộc Bộ Môi trường đã phê duyệt kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) và cho biết không có vấn đề gì đáng lo ngại về mức độ an toàn.

    NRA được thành lập vào tháng 09/2012, sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011 để đảm bảo an toàn hạt nhân ở Nhật Bản. Kế hoạch xả nước thải nói trên được NRA thông qua sau thời gian 1 tháng lấy ý kiến công chúng.

    nhà máy hạt nhân Fukushima

    Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Ảnh: Asahi

    Sau thảm họa động đất – sóng thần 2011, TEPCO chuyển nước thải vào các bể chứa sau khi đã xử lý phần lớn chất phóng xạ bằng thiết bị đặc biệt được gọi là Hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến (ALPS). Nhưng công ty đã bị quá tải bởi sự tích tụ liên tục của nước bị ô nhiễm tại khu phức hợp.

    Khối lượng nước phóng xạ từ nhà máy đã tăng với tốc độ khoảng 130 tấn/ngày trong năm tài chính 2021, kết thúc vào tháng Ba. Công ty ước tính các xe bồn sẽ đầy vào khoảng mùa hè hoặc mùa thu năm 2023.

    Vào tháng 12/2021, TEPCO đã đệ trình kế hoạch xả nước thải đã qua xử lý ra đại dương bằng đường hầm dưới biển cách nhà máy khoảng 1 km, bắt đầu từ năm 2023.

    bể chứa nước nhiễm phóng xạ

    Những bể chứa nước nhiễm phóng xạ. Ảnh: Asahi

    Trước khi thải ra biển, công ty có kế hoạch lọc nước bị ô nhiễm để loại bỏ đồng vị, chỉ để lại triti, một đồng vị phóng xạ của hydro khó tách khỏi nước. Sau đó, TEPCO sẽ pha loãng nước cho đến khi mức triti giảm xuống dưới 1/40 giới hạn quy định rồi mới bơm ra đại dương.

    Thông báo này làm dấy lên lo ngại từ ngư dân địa phương cùng sự phản đối của các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc.

    [subscribe]

    Cơ quan giám sát của Liên hợp quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) được giao nhiệm vụ tiến hành đánh giá an toàn đối với việc xả nước theo kế hoạch, và sự chấp thuận ban đầu của NRA được đưa ra khi Giám đốc IAEA Rafael Grossi đang thăm Nhật Bản.

    Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hagiuda cho biết các đánh giá của IAEA sẽ giúp thế giới tin tưởng rằng nguồn nước không có tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng.

    Hệ thống xử lý nước

    Nước phóng xạ tại nhà máy hạt nhân Fukushima số 1 đang được xử lý thông qua một hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến loại bỏ các hạt nhân phóng xạ ngoại trừ triti. Ảnh: Kyodo

    Bên cạnh đó, người phát ngôn của TEPCO cho biết, ngay cả sau khi được NRA chấp thuận, TEPCO vẫn cần sự đồng ý của cộng đồng địa phương, bao gồm cả thống đốc và thị trưởng, trước khi bắt đầu công việc.

    Chính phủ Nhật Bản và TEPCO cho biết mọi việc sẽ được hoàn thành vào giữa tháng 04/2023, để kịp bắt đầu hoạt động vào khoảng mùa xuân năm 2023.

    Trước khi phê duyệt, NRA đã xem xét các yếu tố khác nhau như hiệu suất của thiết bị pha loãng nước với nước biển, cách ngừng xả nước trong trường hợp bất thường và các biện pháp đối phó với động đất, sóng thần.

    kilala.vn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!