JR East thiết kế lại 78 con dấu của các nhà ga ở Tokyo

    Từ những năm 1930, các nhà ga ở Nhật Bản bắt đầu sử dụng các con dấu riêng gọi là "Eki stamp". Những con dấu này có thiết kế được lấy ý tưởng từ các địa danh tại địa phương hoặc một đặc trưng nào đó của từng nhà ga. Con dấu sẽ được đặt tại các nhà ga để những người đi qua có thể đóng dấu làm kỉ niệm hoặc để sưu tầm. Nhiều người yêu thích các con dấu đến nỗi họ đã đi du lịch ở nhiều nơi để có thể sưu tầm chúng.

    Mới đây, công ty đường sắt JR East  đã công bố những thiết kế con dấu mới nhất của 78 nhà ga trên 11 tuyến tàu ở trung tâm Tokyo. Đây là những thiết kế phiên bản 2, kể từ phiên bản đầu tiên được công bố cách đây 17 năm. Trong mỗi con dấu được thiết kế lại sẽ gồm một chữ Hán tự, kết hợp với các biểu tượng hoặc các hình ảnh liên quan đến mỗi nhà ga. Con dấu mới cũng thân thiện với người nước ngoài hơn khi có cả phần tiếng Anh ở góc.

    Cùng Kilala nhìn ngắm một số con dấu mới tại các nhà ga ở Tokyo qua những hình ảnh dưới đây nhé!

    jr east stamp
    jr east stamp
    jr east stamp
    jr east stamp
    jr east stamp

    kilala.vn

    17/07/2020

    Nguồn: spoon-tamago.com

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!