Hơn 4 tỷ yên tiền mặt bị mất vào năm 2024 được nộp cho cảnh sát Tokyo
Một lượng lớn tiền vô chủ được lưu trữ tại Sở cảnh sát Tokyo và đa phần đã được trao trả lại cho người bị mất.

Vậy thì số tiền đó sẽ đi về đâu?
Theo luật, tài sản bị mất (bao gồm cả tiền mặt) nộp cho cảnh sát ở Nhật Bản sẽ được lưu trữ trong ba tháng. Trong thời gian đó, các điều tra viên sẽ dán thông báo và cố gắng tìm chủ sở hữu. Nếu không tìm thấy, tài sản sẽ trở thành tài sản của chính quyền tỉnh.
Trong trường hợp vật phẩm được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu, người tìm thấy có quyền được hưởng phần thưởng có giá trị bằng 2,5 – 20% giá trị tài sản, tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể. Người tìm thấy có thể chọn từ bỏ phần thưởng này, cũng như từ bỏ yêu cầu bồi thường tài sản khi không thể tìm thấy chủ sở hữu ban đầu.
Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng 4,49 tỷ yên sẽ khó tìm lại được chủ nhân và sung vào công quỹ nhưng trên thực tế, Trung tâm đã trả lại khoảng 3,23 tỷ yên cho chủ sở hữu. Khoảng 570 triệu yên được dùng để trả thưởng cho những người tìm thấy và số tiền còn lại là 660 triệu yên được đưa vào kho bạc của Tokyo như một khoản thu bổ sung của chính phủ.

Hiện chưa có lý do cụ thể cho việc một lượng lớn tiền bị thất lạc, nhưng có lẽ khách du lịch, mật độ dân cư đông đúc khiến tỷ lệ người bị rớt hoặc bỏ quên tài sản của mình ở Tokyo nhiều hơn các địa phương khác.
Từ năm 2024, những người bị thất lạc tài sản tại Nhật có thể báo cáo thông qua biểu mẫu trực tuyến, sau khi hoàn tất, mã QR sẽ được gửi về. Mã này dùng để truy cập vào dữ liệu “đồ thất lạc” tại bất kỳ đồn cảnh sát nào để kiểm tra tài sản của mình có ở đó hay không, hoặc cũng có thể báo cáo món đồ bị mất để có thể dễ dàng tìm ra hơn.
Giám đốc Trung tâm tìm đồ thất lạc của Sở cảnh sát Tokyo - Harumi Shoji cho biết: "Nếu bạn làm mất đồ, chúng tôi mong rằng bằng mọi cách bạn hãy gửi báo cáo về món đồ đó, để chúng tôi có thể tìm kiếm và trả lại đồ cho bạn nếu chúng được tìm thấy."
kilala.vn
Nguồn: Soranews24
Đăng nhập tài khoản để bình luận