NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Hơn 100.000 ca nhập viện vì sốc nhiệt, Nhật Bản đối mặt khủng hoảng kép

    Cơ quan Quản lý Thiên tai và Cứu hỏa Nhật Bản (FDMA) cho biết, số người phải nhập viện vì say nắng trong mùa này đã ghi nhận mức kỷ lục vượt ngưỡng 100.000 ca. Hơn một nửa trong số đó là người cao tuổi.

    Theo dữ liệu từ cơ quan, từ tháng 5 đến hết 28/9, trên khắp Nhật Bản có 100.143 người được đưa đến bệnh viện do sốc nhiệt. Tại vùng thủ đô Tokyo ghi nhận hơn 9.000 ca, tại Osaka hơn 7.000 ca và Aichi hơn 6.000. Ngay cả ở vùng Hokkaido phía Bắc vốn có khí hậu mát mẻ, cũng ghi nhận gần 3.000 ca sốc nhiệt, tăng 70% so với năm ngoái. 

    Người cao tuổi có nguy cơ dễ bị sốc nhiệt

    Trong số đó, 116 người đã tử vong và 36.448 người phải nhập viện theo dõi. Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan, đối tượng dễ bị sốc nhiệt nhất là người lớn tuổi, chiếm hơn một nửa tổng số với hơn 57.000 ca. Do tình trạng già hóa dân số nhanh chóng, nhiều người cao tuổi đang sống một mình đã qua đời vì sốc nhiệt mà không ai phát hiện. 

    “Người già thường không cảm thấy nóng nhiều, ít cảm thấy khát và cơ chế điều hòa thân nhiệt qua tuyến mồ hôi cũng yếu đi. Vì vậy, họ dễ bị sốc nhiệt mà không hề hay biết,” ông Shimazaki Takashi, quản lý y tế tại quận Nerima, Tokyo, cho biết. 

    Ở độ tuổi 84, cụ ông Morioka Toshiaki luôn mang theo một thiết bị báo động nhiệt độ và độ ẩm, có thể gọi lực lượng cứu hộ chỉ bằng một nút bấm. Ông biết chỉ một cơn sốc nhiệt cũng có thể cướp đi mạng sống của mình bất cứ lúc nào. 

    morioka-toshiaki
    Trước tình hình nắng nóng cực đoan, cụ ông Morioka Toshiaki luôn mang theo thiết bị báo động nhiệt độ khẩn cấp. Ảnh: CNN

    Thiết bị này là một phần trong nỗ lực của chính phủ Nhật Bản để đối phó với “khủng hoảng kép”: biến đổi khí hậu đẩy nắng nóng lên cực đoan, và già hóa dân số khiến hàng triệu người cao tuổi trở thành đối tượng có nguy cơ bị sốc nhiệt cao nhất.

    Hiện nay, nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm dân số, nhưng riêng Nhật Bản là quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Nhiều người đã quá độ tuổi nghỉ hưu vẫn đang phải làm việc vì thiếu lao động trẻ. Tại nhiều vùng nông thôn, hơn 70% nông dân đã trên 65 tuổi vẫn phải lao động ngoài trời dưới cái nắng gắt. 

    nông-dân-lớn-tuổi-nhật-bản
    Ở các vùng nông thôn ở Nhật Bản, nhiều nông dân hơn 70 tuổi vẫn đang làm việc dưới trời nắng gắt. Ảnh: Tokyo Times

    Bên cạnh đó, nhiều người cao tuổi thường không sử dụng điều hòa, ngay cả những ngày rất nóng. Điều này bắt nguồn từ thói quen tiết kiệm năng lượng hoặc lo ngại chi phí tiền điện, đặc biệt là khi họ sống một mình, không có thu nhập, phải dựa vào phúc lợi xã hội và hỗ trợ của chính phủ. 

    Nỗ lực tìm kiếm giải pháp

    Trước thực trạng này, chính phủ Nhật Bản đã triển khai hàng loạt biện pháp trong thời gian qua. Điển hình là việc thiết lập nhiều “điểm làm mát” - những không gian công cộng như thư viện, trung tâm cộng đồng, quán cà phê… được bố trí điều hòa và cung cấp nước để mọi người nghỉ ngơi và hạ nhiệt. 

    hệ-thống-phun-sương-làm-mát
    Hệ thống phun sương làm mát giúp hạ nhiệt trong những ngày nắng nóng tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP

    Nhiều thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Nagoya cũng trợ cấp mua điều hòa cho người lớn tuổi. Ngoài ra chính phủ cũng phát triển các thiết bị cảnh báo nhiệt độ và gọi cứu hộ khẩn cấp hay đồng hồ thông minh chống sốc nhiệt. 

    Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng triển khai các chương trình cộng đồng, kêu gọi các tình nguyện viên đi từng nhà, thăm hỏi người cao tuổi và cung cấp thông tin về phòng tránh sốc nhiệt. Đối với nhiều người lớn tuổi, những chuyến thăm này rất quý giá, giúp họ cảm thấy được an ủi và cũng đỡ cô đơn phần nào. 

    kilala.vn

    Nguồn: NHK News, CNN

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!