“Hiệu thuốc thư viện” ở Nhật Bản: Khi sách trở thành “liều thuốc chữa bệnh”
Thư viện Shimotsu tọa lạc ở thành phố Kainan, tỉnh Wakayama mới đây đã thực hiện một dự án vô cùng thú vị mang tên “hiệu thuốc thư viện”.
Mỗi chiếc túi được dán nhãn với mô tả về "hiệu ứng" mà cuốn sách trong đó có thể mang lại cho người đọc, chẳng hạn như "cho bạn năng lượng". Vì mọi người không biết loại sách nào có trong túi cho đến khi nó được mở ra, nên người phụ trách thư viện hy vọng rằng “bạn đọc sẽ có cuộc gặp gỡ bất ngờ với một cuốn sách thuộc thể loại khác với những gì họ quen thuộc".
Dự án “hiệu thuốc thư viện” dựa trên những sáng kiến được giới thiệu trên internet và các phương tiện truyền thông khác. Đây là lần đầu tiên thư viện Shimotsu tổ chức một sự kiện như vậy. Sự kiện sẽ kéo dài đến ngày 12 tháng 1, trong thời gian này, 100 “túi thuốc” chứa những cuốn sách được đề xuất sẽ được phục vụ theo nguyên tắc ai đến trước được trước.
Trong khu vực dành cho "hiệu thuốc thư viện", sách được xếp thành hàng trong những chiếc túi màu trắng đề dòng chữ “よみぐすり” (yomigusuri, được ghép bởi từ “yomi” có nghĩa là đọc và "kusuri" chỉ thuốc nói chung).
Trên mỗi chiếc túi còn có các từ khóa chỉ ra các triệu chứng mà “thuốc” ở túi đó có thể chữa trị, chẳng hạn như "muốn trở nên tích cực", "tiếp thêm dũng khí", hoặc những tác dụng như "nước mắt tuôn trào" và "học tập tốt".
Ngoài ra, các túi còn được phân loại theo 5 độ tuổi, từ "trẻ mẫu giáo" đến "mọi độ tuổi". Bạn đọc có thể mượn sách dựa vào mô tả trên túi mà không cần nhìn vào tiêu đề.
Arisa Maehara (34 tuổi), người đã ghé thăm thư viện cùng các con vào ngày 21 tháng 12, ngày đầu tiên của sự kiện, tin rằng các con của mình sẽ rất hào hứng và vui thích khi mở túi “thuốc” ở nhà.
Kimiko Minakata, thủ thư lên kế hoạch cho sự kiện này, cho biết: "Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ chia sẻ phản hồi về những gì họ đã đọc với nhân viên của thư viện để giúp kết nối mọi người lại với nhau".
kilala.vn
Nguồn: Mainichi
Đăng nhập tài khoản để bình luận