Fujifilm ra mắt thuốc thử rút ngắn thời gian xét nghiệm COVID-19

    Ngày 8/5 vừa qua, tập đoàn Fujifilm đã bắt đầu quảng cáo một loại thuốc thử mới có khả năng rút ngắn thời gian xét nghiệm COVID-19.

    Thuốc thử này của Fujifilm Wako Pure Chemical sẽ cho phép nó tự hoạt động trong các máy thử nghiệm, từ đó có thể phát hiện bệnh nhân dương tính hay âm tính với COVID-19. Bằng cách sử dụng loại thuốc này, các xét nghiệm phản ứng với chuỗi polymerase đối với virus (PCR) chỉ diễn ra khoảng 75 phút với tần suất 4 mẫu cùng lúc thay vì 4 - 6 giờ như các phương pháp hiện thời.

    Tập đoàn Fujifilm Wako Pure Chemical có trụ sở tại Osaka cho biết vì loại thuốc này đòi hỏi ít thời gian xét nghiệm hơn do đó mà nguy cơ lây nhiễm cũng sẽ giảm xuống. Ngoài ra, việc đơn giản quá quy trình xét nghiệm PCR sẽ giảm bớt công việc cho các thanh tra viên và giúp việc xét nghiệm diễn ra nhanh hơn tại các tổ chức y tế.

    Hiện nay, do thiếu nguồn nhân lực và thiết bị mà tỷ lệ diễn ra các ca xét nghiệm PCR ở Nhật Bản rất thấp - chỉ với 188 ca/100.000 người - trong khi các quốc gia khác có tỷ lệ trên 1.000 ca/100.000 người. Chính phủ Nhật Bản đang hi vọng có thể tăng công suất lên 20.000 mẫu xét nghiệm mỗi ngày.

    wakousa
    Ảnh: wakousa.com

    kilala.vn

    Cơ quan y tế Nhật Bản cho biết, ngày 10/5 đã ghi nhận thêm 70 ca nhiễm mới và 9 ca tử vong do COVID-19.
    Hiện tại đã có 15.847 ca nhiễm được xác nhận, không bao gồm 712 ca nhiễm trên du thuyền Diamond Princess. Số ca tử vong trên toàn quốc là 646 ca, bao gồm 13 ca từ du thuyền.
    Tokyo hiện đang là địa phương có số ca nhiễm đứng đầu cả nước với 4.868 ca, Osaka với 1.743 ca, Kanagawa với 1.169 ca và Saitama là 964 ca.
    Ngày 9/5, cơ quan y tế cho biết có 270 vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng bao gồm 4 ca từ du thuyền Diamond Princess bên cạnh 8.778 người đã được khỏi bệnh và xuất viện.

    11/05/2020

    Nguồn: Japantimes
    Ảnh: wakousa.com

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!