Đạo diễn Sion Sono bị cáo buộc tấn công tình dục

    Ít nhất hai phụ nữ đã tố cáo những hành vi quấy rối của Sion Sono – nhà làm phim, nhà thơ nổi tiếng, vì đã gạ gẫm họ lấy tình đổi vai diễn.

    Những lời cáo buộc xuất hiện trên trang tin tức và giải trí Shukan Josei PRIME trong một bài báo dài. Nạn nhân (được bảo vệ danh tính) đã chia sẻ những điều mà Sono đã làm với cô.

    Theo đó, Sono đã khoe khang về khả năng tình dục của mình và “hầu hết những phụ nữ muốn có được vai diễn đều phải ngủ với ông ta”, sau đó ông ta cũng đề nghị cho cô vai diễn và cố gắng ép buộc cô quan hệ tình dục (theo Variety).

    Sau khi bị từ chối, Sono đã gọi một nữ diễn viên khác mà ông quen biết và thực hiện hành vi tình dục trước mặt người tố cáo. Khi còn đang bàng hoàng, cô bị một người tự xưng là trợ lý giám đốc đưa ra ngoài và dụ cô đến khách sạn tình yêu – love hotel.

    Đạo diễn Sono

    Ảnh: outsideintokyo

    Không dừng lại ở đó, một nữ diễn viên giấu tên khác chia sẻ với Shukan Josei rằng cô cũng nhận được lời đề nghị khiếm nhã tương tự: “Tôi sẽ làm cô say đắm khi đang nói chuyện với bạn trai”. Khi cô nói rằng mình chưa có bạn trai, Sono vẫn ép cô làm chuyện đó.

    Giám đốc điều hành của một nhà phân phối phim cũng tiết lộ với Shukan Josei rằng những câu nói như "Nếu cô làm tôi hài lòng, cô sẽ có vai diễn" thường xuyên được đưa ra để ngã giá với những diễn viên mới vào nghề. "Những bộ phim của ông ta rất được quan tâm nên đây là một cơ hội với những nữ diễn viên trẻ, và ông ta đã lợi dụng điều đó. Người đó chính là Sion Sono”.

    cô gái tố cáo

    Những nữ diễn viên trẻ đã lên tiếng tố cáo hành vi của Sono.

    Vào ngày 05/04, sau một ngày im lặng, đạo diễn Sion Sono đã đăng một tuyên bố trên trang web chính thức. Theo đó, ông xin lỗi vì gây ra rắc rối cho khán giả cùng những người liên quan. Ông cũng hứa sẽ kiểm điểm lại hành vi của mình khi “thiếu ý thức làm đạo diễn và chưa quan tâm đúng mực đến cảm xúc của những người xung quanh”. Sono cũng phản bác lại những thông tin Shukan Josei đưa ra là thiếu chính xác và luật sư sẽ vào cuộc để giải quyết việc này.

    Trước khi đăng tải sự việc, Shukan Josei cho biết họ đã liên hệ với Sono vào cuối tháng 3 để xác nhận vụ việc, tuy nhiên Sono cũng phủ nhận các cáo buộc.

    Yuki Matsuzaki
    Nam diễn viên Yuki Matsuzaki. Ảnh: Tokyo Weekender

    Vào ngày 27/03, hội thảo của Actors Vision có sự tham gia của Sion Sono và nam diễn viên Yuki Matsuzaki đã được thông báo hủy bỏ, và Matsuzaki đăng trên Twitter rằng anh biết có những người tham dự hội thảo trước đó với Sono đã bị ông ta quấy rối.

    Anh cũng kêu gọi những người có bất kì cáo buộc tình dục nào với Sono hãy liên hệ với tạp chí Shukan Josei. Đồng thời anh cũng lên án những hãng phim và đài truyền hình lớn ở Nhật dường dửng dưng và dung túng cho những hành vi này.

    [subscribe]

    Ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Nhật Bản từ lâu đã chứa đựng những câu chuyện lạm dụng tình dụclạm dụng quyền lực của các nhân vật cấp cao, nhưng hầu như không được công khai.

    Tuy nhiên, phong trào #MeToo dường như đã làm được điều đó khi hàng loạt vụ bê bối được đưa ra ánh sáng. Sono là người nổi tiếng tiếp theo bị cáo buộc lạm dụng tình dục, trước đó là đạo diễn Hideo Sakaki và diễn viên Houka Kinoshita.

    Các đạo diễn như Hirokazu Koreeda, Koji Fukuda, Miwa Nishikawa. đã ký vào bản kiến nghị bày tỏ sự phẫn nộ về nạn lạm dụng tình dục trong ngành, đồng thời kêu gọi dừng các hành vi nói trên.

    phim Love Exposure

    Bộ phim "Love Exposure" đưa tên tuổi của Sono lên cao. Ảnh: IMDb

    Sion Sono sinh năm 1961, được mệnh danh là "nhà làm phim phá cách nhất trong nền điện ảnh Nhật Bản hiện nay", một đạo diễn với phòng cách khác biệt. Sự nghiệp làm phim của Sono đã kéo dài gần 4 thập kỷ, và bước đột phá lớn của ông với quốc tế là “Love Exposure” (2008), một bộ phim hài dài gần 4 tiếng xoay quanh chủ đề tình yêu, gia đình, sắc dục, tôn giáo và tội phạm chụp lén.

    Bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Berlin 2009 và mang về hai giải thưởng, giành được các danh hiệu, giải thưởng cao quý khác trong và ngoài nước.

    Sono cũng hợp tác với Amazon Prime cho loạt phim "Khách sạn ma cà rồng Tokyo" năm 2017 và với Netflix cho phim "The Forest of Love" năm 2019, cùng phần phim ngắn tiếp theo "The Forest of Love: Deep Cut" năm 2020.

    Sono lần đầu tiên dấn thân vào Hollywood với bộ phim giả tưởng đen tối "Prisoners of the Ghostland" năm 2021 do Nicolas Cage thủ vai chính. Tuy nhiên, quá trình sản xuất bộ phim đã bị gián đoạn, khi Sono bị đau tim vào năm 2019 và cần nhiều tháng để hồi phục.

    Đạo diễn Sono đã kết hôn với cựu người mẫu nổi tiếng Megumi Kagurazaka, người từng xuất hiện trong một số bộ phim của ông và cả hai chào đón đứa con đầu lòng vào năm 2019. 

    Xem thêmNhững scandal gây "chấn động" ở làng giải trí Nhật

    kilala.vn

    13/04/2022

    Bài: Natsume

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!