Đại học Waseda cân nhắc tăng học phí đối với sinh viên nước ngoài
Đại học Waseda và một số trường đại học khác ở Nhật đang cân nhắc về việc áp dụng mức học phí cao hơn đối với sinh viên nước ngoài.
Đại diện của Waseda cho biết nhà trường phải chịu chi phí hỗ trợ sinh viên nước ngoài, và khoản học phí tăng thêm là để trang trải những chi phí này.
Sinh viên quốc tế có những nhu cầu khác với sinh viên trong nước, chẳng hạn như giáo dục ngôn ngữ trước khi nhập học và sắp xếp chỗ ở. Do đó, ở châu Âu và Hoa Kỳ, không hiếm trường hợp các trường đại học thu học phí cao gấp hai đến ba lần so với sinh viên trong nước, dựa trên nguyên tắc "người thụ hưởng trả tiền".
Ví dụ, Đại học California thu học phí của sinh viên quốc tế cao hơn khoảng 3,4 lần so với sinh viên trong nước, hay sinh viên nước ngoài tại Đại học Oxford của Anh phải trả học phí cao hơn khoảng 3 lần.
Theo NHK, các quan chức của Bộ Giáo dục đã nhận được yêu cầu tham vấn từ nhiều trường đại học về việc tăng học phí. Họ cũng cho biết nếu Đại học Waseda quyết định áp dụng mức tăng thì nhiều trường khác có thể sẽ noi theo.
NHK đã khảo sát 30 trường đại học quốc lập, công lập và tư thục hàng đầu Nhật Bản về việc liệu họ có kế hoạch tăng học phí cho sinh viên quốc tế hay không. Đại học Toyo, Đại học Teikyo và hai trường khác trả lời rằng họ không có kế hoạch tăng học phí. 21 trường đại học, bao gồm Đại học Tokyo, Đại học Kyoto, Đại học Ritsumeikan và Đại học Nihon, cho biết họ vẫn chưa đưa ra quyết định.
Đại học Keio cho biết sẽ không tăng học phí với sinh viên không phải người Nhật trong năm tài chính 2026, nhưng vẫn chưa có quyết định cụ thể cho năm tài chính 2027 trở đi.
Đầu năm nay, Đại học Tohoku đã thông báo sẽ tăng học phí áp dụng cho du học sinh lên gấp 1,7 lần so với mức dành cho sinh viên Nhật Bản kể từ năm tài chính 2027. Đại học Hiroshima cũng đã công bố kế hoạch tương tự.
Các quan chức của Bộ cho biết các trường học Nhật Bản cần phải tăng học phí ở một mức độ nhất định để cải thiện chất lượng và môi trường giáo dục, qua đó có thể tiếp nhận thêm nhiều sinh viên nước ngoài có trình độ.
Các trường đại học ở Nhật Bản được cho là đang tụt hậu so với các trường đại học nước ngoài về mặt toàn cầu hóa. Sinh viên nước ngoài chiếm hơn 32% tổng số sinh viên ở Úc và 22% ở Anh. Nhưng con số này ở Nhật Bản chỉ là 5,9%.
Vào năm ngoái, Bộ Giáo dục đã bãi bỏ giới hạn tối đa về số lượng sinh viên nước ngoài tại các trường đại học quốc gia.
kilala.vn
Nguồn: NHK
Đăng nhập tài khoản để bình luận