Cựu bộ trưởng Nhật bị chỉ trích vì sưu tập hình phụ nữ

    Cựu bộ trưởng Yasutoshi Nishimura đã bị chỉ trích vì đăng một bộ sưu tập ảnh về phụ nữ ngoại quốc trên trang web chính thức của mình trong hơn 10 năm.

    Bộ sưu tập có tên gọi “Sách ảnh về những người đẹp từ khắp nơi trên thế giới” được lấy trên trang web của ông Yasutoshi Nishimura - thành viên Hạ viện của Đảng Dân chủ Tự do (LDP), Cựu Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Nhật Bản đã lan truyền trên Twitter từ khoảng tháng 05/2022, thu hút một làn sóng chỉ trích lớn từ cộng đồng. 

    Một dòng tweet phẫn nộ: “Ông ta có được sự cho phép của những người phụ nữ mà mình chụp ảnh không?", trong khi một người khác cho rằng thật thô tục khi đăng những bức ảnh như một bộ sưu tập với tiêu đề “Sách ảnh về những người đẹp”. Một người khác thắc mắc: “Ông ta đã bí mật chụp ảnh của những người phụ nữ này ở nước ngoài khi đi công tác bằng tiền thuế của dân?”

    cựu bộ trưởng Nishimura

    Ông Yasutoshi Nishimura.

    Đến ngày 02/06, văn phòng của Nishimura đã xóa album ảnh. Trả lời phỏng vấn với Mainichi, ông Nishimura cho biết: “Trang web đã ngừng cập nhật thông tin từ tháng 08/2017 nhưng chúng tôi đã quên xóa bộ ảnh. Tôi cho rằng có nhiều người cảm thấy bị xúc phạm khi nhìn thấy chúng. Tôi sẽ chú ý để ngăn sự việc tái diễn trong tương lai”. Mainichi cũng hỏi lý do ông đăng bộ ảnh này lên nhưng không nhận được câu trả lời. 

    Tuy nhiên, lời bào chữa của Nishimura rằng ông "quên xóa" đã gây ra phản ứng dữ dội hơn nữa: “Ông ta không hiểu vấn đề là gì ư?”, “Ông ấy không xin lỗi vì đã đăng những bức ảnh, chỉ là đang cố làm cho nó trở nên giống như lời xin lỗi và cố tình không hiểu trọng tâm của những lời chỉ trích.” 

    [subscribe]

    Fumio Sunaga - Phó giáo sư tại Đại học Showa, nhận xét: "Nishimura đã có những hành động coi thường phụ nữ. Ý thức về việc lấy nam giới làm trung tâm đã thay đổi và với tư cách là một chính trị gia thì điều này thật sự nhạy cảm."

    hình chụp những người phụ nữ

    Hai trong số những bức ảnh được đăng tải trên trang web của ông Nishimura.

    Muộn nhất là từ khoảng năm 2008, Nishimura đã đăng những bức ảnh của phụ nữ được chụp ở nước ngoài với tiêu đề "Sách ảnh về những người đẹp từ khắp nơi trên thế giới". Khi tờ Mainichi Shimbun kiểm tra các bức ảnh trước khi chúng bị xóa khỏi trang web, họ thấy một tấm ảnh dường như được chụp ở Bỉ vào năm 2008, nó được chú thích với nội dung “Khi đang đi du lịch ở Brussels, Bỉ. Đúng như dự đoán, buổi tối trời se lạnh. Bức ảnh chụp lại một người đẹp trên đường đi mua sắm về.”

    Một tấm ảnh khác dường như được chụp ở Ecuador là hình một người phụ nữ từ xa khi cô đang chụp ảnh kỷ niệm. Dòng chú thích có đoạn: “Một phụ nữ chụp ảnh kỷ niệm trước tượng đài ở Quito, thủ đô Ecuador. Nụ cười của cô ấy khá quyến rũ, ngay cả khi nhìn từ xa.”

    Yasutoshi Nishimura hiện đang trong nhiệm kỳ thứ bảy của mình với tư cách thành viên của Hạ viện. Từ tháng 09/2019, Nishimura giữ chức vụ Bộ trưởng về chính sách kinh tế và tài khóa; phục hồi kinh tế; cải cách an sinh xã hội; Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và là bộ trưởng ứng phó với COVID-19 kể từ tháng 03/2020, dưới thời Cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Tháng 08/2021, Nishimura trở thành Bộ trưởng đầu tiên của nội các Suga đến thăm đền Yasukuni, nơi thờ các tội phạm chiến tranh trong Thế chiến thứ hai.

    kilala.vn

    13/06/2022

    Nguồn: Mainichi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!