Công nghệ “dẫn đường” mới giúp giảm cảnh chen chúc tại ga tàu Tokyo
Tokyo Metro đang thử nghiệm công nghệ sử dụng hình chiếu trên sàn nhà ga để hướng dẫn, điều phối hành khách đến những toa tàu còn trống nhiều chỗ, tránh trường hợp chen chúc quá đông trên cùng một toa.
Từ năm 2024, Tokyo Metro đã đưa hệ thống đo lường mức độ đông đúc của tàu vào thử nghiệm tại ga Kita-Senju, sau đó tiếp tục triển khai tại ga Machiya vào năm 2025. Theo đó, hệ thống sẽ hiển thị mức độ đông đúc theo thời gian thực của từng toa trên các màn hình đặt dọc tại sân ga, giúp hành khách biết được toa nào còn nhiều chỗ ngồi hoặc quá đông trước khi tàu đến.
Đến tháng 6 năm nay, Tokyo Metro tiếp tục ra mắt trang web Metro CrowdNavi, cho phép hành khách kiểm tra mức độ đông đúc trên toàn bộ các tuyến tàu. Trang web này sẽ cập nhật liên tục mật độ hành khách trên tàu trong 5 ngày gần nhất, phân loại theo tuyến tàu, ga dừng, với khung giờ cách nhau 30 phút.
Giờ đây, Tokyo Metro tiếp tục nâng cấp dịch vụ với hệ thống “dẫn đường” trực tiếp dưới chân hành khách.
Công nghệ chiếu Omject của Sharp sẽ được sử dụng để hiển thị các hướng dẫn di chuyển trực tiếp trên sàn khu vực sảnh nhà ga. Khi tàu chuẩn bị đến, những hình ảnh này sẽ hướng hành khách về phía các toa ít đông hơn. Từ đó phân bổ đều lượng hành khách giữa các toa và giảm tình trạng quá tải cục bộ.
Hiện thử nghiệm vẫn đang ở giai đoạn khảo sát ban đầu và dự kiến kéo dài trong vài tháng để đánh giá hiệu quả của hệ thống. Khi giai đoạn thử nghiệm trình chiếu bắt đầu, hành khách sẽ có thể trải nghiệm công nghệ này tại khu vực sảnh của tuyến Chiyoda ở ga Kita-Senju.
Camera sẽ phân tích hình ảnh theo thời gian thực để đo lưu lượng người đi bộ và đánh giá xem sáng kiến này có thực sự hiệu quả trong việc hướng dẫn hành khách hay không.
Trước những bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư, Tokyo Metro cho biết dữ liệu từ camera sẽ ngay lập tức được chuyển thành thông tin về số lượng người. Hình ảnh sẽ không được lưu trữ hoặc truyền ra bên ngoài.
Tuy nhiên, một số ý kiến trên mạng xã hội tỏ ra hoài nghi về tính thực tế của sáng kiến này. Chẳng hạn, nếu khu vực nhà ga vốn đã chật kín người, liệu hành khách có thể nhìn thấy những hình ảnh được chiếu trên sàn hay không?
Một số ý kiến đề xuất, thay vì chiếu hình ảnh xuống sàn, sân ga có thể sử dụng hệ thống đèn LED để biểu thị mức độ đông đúc, với ba màu đỏ, vàng và xanh giống đèn giao thông, giúp hành khách dễ dàng nhận biết toa nào còn nhiều chỗ hơn.
Những hoài nghi này chỉ có thể được giải đáp sau khi thử nghiệm xong. Vì một hệ thống hướng dẫn chỉ có tác dụng khi hành khách nhìn thấy và thực sự thay đổi cách di chuyển theo hướng dẫn đó.
Tokyo Metro đã dành nhiều năm để phát triển các hệ thống đo lường và xu hướng di chuyển của hành khách. Giờ đây, công ty đang thử nghiệm xem liệu công nghệ có thể khiến họ thay đổi lựa chọn hay không. Nếu thử nghiệm thành công, sáng kiến này có thể giúp hành khách tránh cảnh bị dồn ép trên những toa tàu đông nghẹt mỗi giờ cao điểm.
kilala.vn
Nguồn: Tokyo Weekender/Ảnh bìa: Tokyo Weekender
Đăng nhập tài khoản để bình luận