Cha đẻ PlayStation trở thành Trưởng khoa Tin học ĐH Kindai

    Được cộng đồng trò chơi điện tử vinh danh là “Cha đẻ của PlayStation”, mới đây Ken Kutaragi lại ghi thêm một dấu ấn đặc biệt nữa trong sự nghiệp lẫy lừng của mình khi được bổ nhiệm chức Trưởng khoa Tin học của Đại học Kindai, miền Tây Nhật Bản. 

    Sinh ra tại quận Fukugawa của Tokyo, thuở ấu thơ, Kutaragi có niềm đam mê bất tận với việc tháo rời các loại máy để xem chúng hoạt động như thế nào, và sự tò mò ấy chưa bao giờ bị mài mòn theo thời gian. 

    Ông Kutaragi gia nhập tập đoàn Sony vào năm 1975, sau khi tốt nghiệp Đại học Điện – Truyền thông (Denki-Tsushin Daigaku). Và với tài năng xuất chúng, sau này ông đã trở thành Phó Chủ tịch của tập đoàn điện tử khổng lồ.

    ông Ken Kutaragi
    Ken Kutaragi, "cha đẻ của PlayStation" trở thành trưởng khoa Tin học mới của Đại học Kindai. Ảnh: Asahi 

    Tuy nhiên, quan điểm khác biệt và đi trước thời đại của Kutaragi đã gặp phải phản ứng dữ dội từ đồng nghiệp. Nhiều người phàn nàn rằng ông dành quá nhiều thời gian để phát triển máy chơi game tại nhà, thứ mà họ chê bai chẳng khác gì món đồ chơi con nít.

    Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi máy chơi game Sony PlayStation đầu tiên ra mắt vào năm 1994. Nó nhanh chóng chinh phục thị trường và bán được hơn 500 triệu chiếc trên toàn thế giới. Có thể nói PlayStation giống như máy nghe nhạc Walkman, hiện đã trở thành sản phẩm mang tính biểu tượng của tập đoàn Sony.

    sony playstation năm 1994
    Phiên bản Sony PlayStation đầu tiên ra mắt vào năm 1994. Ảnh: commons.wikimedia.org

    Các công nghệ phát triển từ trò chơi điện tử 3D được tách ra để tạo nên “metaverse” và Digital twin (bản sao kỹ thuật số của một vật trong thế giới vật chất) đang phát triển vô cùng nhanh chóng, dẫn tới một cuộc tranh giành những tài năng kỹ thuật số trên quy mô toàn cầu.

    Trước nhu cầu về kỹ sư công nghệ ngày càng cao, Đại học Kindai đã mở thêm khoa Tin học,  chính thức đi vào hoạt động từ tháng 04/2022 tại tòa nhà mới của trường ở Higashi-Osaka, tỉnh Osaka. Khoa được trang bị cơ sở vật chất dành riêng cho bộ môn thể thao điện tử (e-sports), và không có giới hạn nào về nội dung nghiên cứu giữa các nhóm nghiên cứu khác nhau. 

    đại học Kindai
    Đại học Kindai. Ảnh: Wikipedia

    Với cương vị trưởng khoa Tin học của Đại học Kindai, ông Kutaragi chia sẻ, “Tôi có lẽ là người lớn tuổi nhất ở khoa Tin học, nhưng trái tim của tôi vẫn luôn là cậu bé tò mò năm xưa”, dù hiện nay ông đã ở tuổi 71.

    “Tôi muốn mang các sinh viên, các khoa, các ý tưởng điên rồ đến gần với nhau hơn và kích thích sự sáng tạo của mọi người trên khắp thế giới để cùng nhau tạo ra thứ gì đó mà chúng ta chưa từng thấy trước đây”, Kutaragi nói thêm.

    Trọng tâm các bài giảng của Kutaragi vào mỗi tuần là nuôi dưỡng khả năng tưởng tượng của các sinh viên. Trong suốt bài giảng đầu tiên của mình, ông nói với các sinh viên năm nhất đang lo lắng rằng: “Tôi rất hạnh phúc khi được mang đến những lời khuyên dành cho các em, khóa đầu tiên của khoa Tin học. Dù các em có thể sẽ gặp thất bại, nhưng cũng đừng lo sợ mắc sai lầm”. 

    kilala.vn

    05/07/2022

    Bài: Rin
    Nguồn: Asahi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!