Cảnh sát Nhật lập đơn vị giải quyết các vụ lừa đảo người cao tuổi

    Ngày càng có nhiều vụ lừa đảo với nạn nhân là người lớn tuổi, vì thế cảnh sát Nhật Bản đang lên kế hoạch thành lập một đơn vị mới có trụ sở tại khu vực đô thị Tokyo vào đầu năm sau để giải quyết tình trạng này.

    Hiện nay tại Nhật cũng có một nhóm cảnh sát thực hiện công việc này, đơn vị được thành lập vào năm 2005. Công việc chủ yếu của họ là giải quyết các trường hợp lừa đảo đặc biệt, bao gồm gọi điện thoại mạo danh con cái để yêu cầu người lớn tuổi chuyển tiền khẩn cấp.

    Tuy vậy, việc điều tra chuyên sâu của nhóm bị giới hạn như không được quyền kiểm tra camera của máy ATM. 

    cảnh sát

    Sẽ có một đơn vị cảnh sát chuyên điều tra những vụ lừa đảo nhắm đến người lớn tuổi. Ảnh: The Japan Times

    Việc thành lập đơn vị chuyên trách mới sẽ gia tăng số lượng nhân viên điều tra, họ cũng có nhiều thẩm quyền hơn trong việc xử lý những vụ lừa đảo. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, đơn vị ban đầu bao gồm 43 thành viên, là sĩ quan được cử đến từ 43 sở cảnh sát tỉnh trên toàn quốc, với trụ sở đặt tại Sở Cảnh sát Tokyo.

    Năm ngoái, số lượng của đội đã tăng lên 53, với các thành viên được triển khai tới Tokyo và ba tỉnh khác trong vùng lân cận - Saitama, Chiba và Kanagawa.

    Họ sẽ phụ trách hầu hết quá trình điều tra, bao gồm cả việc xác định nhóm tội phạm nào có liên quan đến các vụ án hình sự.

    lừa đảo

    Ảnh: Centra Wealth Group

    Vào năm 2022, thiệt hại do lừa đảo đặc biệt ở Nhật Bản lên tới 37 tỷ yên (267 triệu đô la). Đây là lần đầu tiên con số này tăng lên trong 8 năm, càng thúc đẩy sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực trấn áp tội phạm.

    Lừa đảo đặc biệt thường được thực hiện một cách có hệ thống bởi các nhóm tội phạm có người cầm đầu và chia nhau những vai trò như: “người gọi điện” – những người gọi điện thoại để lừa gạt nạn nhân và "người rút tiền" – sau khi nạn nhân chuyển tiền, sẽ có một kẻ khác đến rút tiền từ máy ATM.

    người lớn tuổi

    Ảnh: Nippon

    Có nhiều nhóm lừa đảo như vậy hoạt động ở khu vực Tokyo, trong khi nạn nhân của chúng nằm rải rác trên toàn quốc.

    kilala.vn

    19/07/2023

    Nguồn: Mainichi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!