Căng thẳng nơi làm việc là “kẻ thù" lớn nhất với làn da phụ nữ Nhật

    63% phụ nữ có việc làm ở Nhật Bản trong một cuộc khảo sát cho biết họ cảm thấy môi trường làm việc là nguyên nhân gây ra các vấn đề về da, trong đó căng thẳng được xác định là yếu tố phổ biến nhất.

    Thương hiệu hàng đầu Nhật Bản về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp DHC đã thực hiện một cuộc khảo sát với 1.000 phụ nữ hiện có việc làm trong độ tuổi từ 20 đến 50 về các vấn đề họ gặp phải với làn da của mình. Kết quả cho thấy, chỉ 17,6% số người được hỏi “tự tin với tình trạng hiện tại của làn da” trong khi hơn 80% cảm thấy mất tự tin.
    van-de-ve-da
    80% phụ nữ được hỏi không cảm thấy tự tin với làn da của mình. Ảnh: insider.com

    Khi được hỏi về những vấn đề cụ thể về da mà họ gặp phải, ba vấn đề hàng đầu đối với lứa tuổi 20 là “lỗ chân lông” (54,4%), “mụn trứng cá” (50,8%) và “da sần sùi” (50,8%); còn đối với phụ nữ độ tuổi 30 là “lỗ chân lông” (58,4%), “khuyết điểm” (54,8%) và “da khô” (45,6%). 

    Trong khi đó, “khuyết điểm” là vấn đề khiến phụ nữ ở độ tuổi 40 (70%) và 50 (74,4%) đau đầu nhất. Qua đó, có thể thấy, các thế hệ khác nhau đối mặt với những vấn đề về da khác nhau.

    Cuộc khảo sát cũng cho thấy 63% phụ nữ cảm thấy “môi trường làm việc” là nguyên nhân khiến họ gặp phải vấn đề về da. Trong số đó, nguyên nhân phổ biến nhất với 54% bình chọn là “căng thẳng do công việc và các mối quan hệ cá nhân”.

    cang-thang
    Căng thẳng do công việc và các mối quan hệ cá nhân là yếu tố hàng đầu gây ra các vấn đề về da. Ảnh: ercare24.com

    Tiếp đến lần lượt là các nguyên nhân “da bị khô do điều hòa nhiệt độ” (42%), “chênh lệch nhiệt độ” (38%), “bụi bặm” (35%), “tia UV” (24%), “thời gian làm việc kéo dài” (21%), “không khí ô nhiễm” (19%), “tiếp xúc với nước trong thời gian dài” (14%), nhiệt độ và độ ẩm cao (12%).

    Nguồn: Nippon

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!